Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn cấp điều tra nguyên nhân cá chết

Trường Nguyên |

Nghi ngờ các nhà máy tại xã Tân Hải xả thải làm cá chết hàng loạt, người dân xã Long Sơn lôi xác cá chết đến bao vây nhà máy và chặn quốc lộ.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều 13/10, người dân nuôi cá tại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) không còn rải xác cá chết trên quốc lộ 51 nên giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị chức năng đã mời người dân về trụ sở UBND tỉnh để làm việc, nghe kiến nghị của bà con.

Vào buổi sáng, có 25 hộ dân chở xác cá bằng xe ba gác đến trước cổng các công ty chế biến hải sản bị nghi ngờ xả thải làm ô nhiễm sông Chà Và.

Sau đó, mọi người chở xác cá ra ngã ba Long Sơn (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) để chặn quốc lộ 51 nhưng khu vực này bị lực lượng CSGT chốt chặn.

Tiếp đó, hàng trăm người đã kéo xác những con cá nặng từ 5-10 kg lần lượt ra quốc lộ dàn hàng ngang chặn đường.

Theo ông Bùi Đức Bình – Phó chủ tịch xã Long Sơn cho biết, đợt cá chết ngày 12/10 là đợt chết thứ 6 kể từ 1-2 năm nay trong khi các đợt trước vẫn chưa được bồi thường khiến người dân bức xúc kéo ra đường.

Trong đó, tháng 9/2015 là đợt nặng nhất khi cá chim, cá bớp gần thu hoạch của 33 hộ dân bị chết, giá trị tổng thiệt hại lên đến 18 tỷ đồng nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp chịu bồi thường một phần.

Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn cấp điều tra nguyên nhân cá chết - Ảnh 1.

Người dân kéo xác cá chết ra quốc lộ 51 để phản đối các nhà máy xả thải.

"Bà con nghi ngờ, thời gian vừa qua có nhiều đợt mưa lớn nên các nhà máy chế biến thủy sản có thể lén xả thải khiến cá nuôi trên sông Chà Và chết nên mới bức xúc như vậy.

Đợt cá chết trước người dân đã được luật sư hỗ trợ khởi kiện 14 doanh nghiệp chế biến thủy sản nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được gì", ông Bình nói.

Tại hiện trường, người dân xếp xác cá dàn hàng ngang trên cả hai chiều quốc lộ 51 khiến giao thông ùn tắc. Lực lượng CSGT, CSCĐ của huyện Tân Thành và tỉnh được điều động đến giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông.

Phó chủ tịch UBND Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Thanh Tịnh cùng các sở ngành sau đó đã trực tiếp đến hiện trường vận động người dân di dời cá chết và đến trụ sở tỉnh để giải quyết vụ việc.

Đến gần 12h cùng ngày, người dân đã hợp tác, không phong tỏa tuyến quốc lộ huyết mạch này nữa và di chuyển về UBND tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn cấp điều tra nguyên nhân cá chết - Ảnh 2.

Người nuôi cá bức xúc phong tỏa quốc lộ 51.

Theo lãnh đạo xã Long Sơn đi cùng người dân đến trụ sở UBND tỉnh, sau khi nghe người dân trình bày bức xúc và kiến nghị, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành khẩn trương lấy mẫu nước, mẫu cá chết xét nghiệm và kết luận nguyên nhân trong 3 ngày tới.

Sau khi có kết quả, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý nếu các nhà máy có hoạt động xả thải trái phép cũng như hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cuối tháng 8/2016 xảy ra tình trạng cá lồng bè trên sông Chà Và chết hàng loạt.

Khoảng 23 hộ nuôi có cá chết với số lượng 91.840 con, chủ yếu là cá chim, cá bớp và cá chẽm từ 300g – 7kg/con.

Nguyên nhân được xác định do cộng hưởng nhiều yếu tố vì trời mưa lớn kéo dài, môi trường nuôi không thuận lợi và cá bị thiếu oxy gây ra hiện tượng cá chết.

Chi cục Nuôi trồng thủy sản đã lấy 24 mẫu nước tại các vùng nuôi: Long Hương, Lộc An, Phường 12, Long Sơn, An Ngãi, Phước Thuận và Tân Thành để quan trắc chất lượng nước và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản.

Đã phân tích 180 chỉ tiêu môi trường, kết quả có một số mẫu nước vượt ngưỡng cho phép ở một số chỉ tiêu môi trường.

Ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuộc, xác định nguyên nhân cá chết do nước sông bị ô nhiễm bởi hoạt động xả thải của các doanh nghiệp chế biến hải sản đóng ở xã Tân Hải.

Ngư dân đồng loạt khởi kiện 14 doanh nghiệp buộc đền bù nhưng đến nay chỉ 2 trong số 14 doanh nghiệp chịu chi trả một phần thiệt hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại