Bà Phạm Thị Yến - chùa Ba Vàng xuất thân là thợ may, làm nghề sửa quần áo tại chợ

Hoàng Đan - H.N |

Bà Phạm Thị Yến xuất thân là một thợ may, chuyên sửa quần áo tại chợ Hạ Long 2 (TP Hạ Long, Quảng Ninh) và người phụ nữ này đã ly hôn chồng từ năm 2017.

Dù chỉ là một phật tử ở chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) nhưng bà Phạm Thị Yến thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa.

Trong nhiều đoạn video ngồi rao giảng, bà Yến đã có nhiều phát ngôn, giải thích gây sốc, khiến dư luận rất bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Thân, Tổ trưởng tổ 6, khu 5 (P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh, nơi bà Yến từng sinh sống) cho biết, vài ngày qua người dân ở đây đang bàn tán xôn xao về các thông tin, clip "thỉnh vong", "thỉnh giải oan gia trái chủ" hay ngồi giảng pháp của bà Yến.

Theo ông Thân, bà Phạm Thị Yến, sinh năm 1970, nguyên quán tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Sau đó, gia đình bố mẹ đẻ của bà Yến chuyển đến ở tại Cột 2, P. Hồng Hải sinh sống. Năm 1989, bà Yến kết hôn với ông P.V.Đ ở Tổ 13, P. Hồng Hải.

Vợ chồng bà Yến có với nhau 2 người con trai. Sau một thời gian dài ly thân, năm 2017, bà Yến hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng.

"Ngày trước, bà Yến là thợ may, sửa chữa quần áo ở chợ Hạ Long 1. Tuy nhiên bà Yến rời địa phương đã lâu. 

Cách đây khoảng hơn 2 năm, bà này có về địa phương ký giấy xác nhận để làm thủ tục ly hôn chồng", ông Thân nói.

Ông này nói thêm, trước đây, khi còn sống tại địa phương, bà Yến không có hiềm khích với ai, tuy nhiên, không giao tiếp với mọi người nhiều. Các hoạt động tại địa phương đều do chồng cũ của bà Yến tham gia.

Một số người dân trong khu phố nói thêm, trước đây, hai vợ chồng bà Yến có cuộc sống bình thường, không giàu có nhưng khá đầm ấm. Hai vợ chồng vẫn thường đi chùa. Về sau, do nhiều bất đồng nên vợ chồng ly thân, rồi ly hôn.

Theo đại diện Khu phố 5, một người con trai của bà Yến đang học đại học còn người đã đi làm, tất cả đều ngoan, học giỏi.

Về chồng cũ của bà Yến, được đại diện Khu phố đánh giá là người hiền lành, dễ gần, làm nghề xe ôm tại TP Hạ Long.

Chia sẻ với PV, ông P.V.Đ (SN 1960, chồng cũ của bà Phạm Thị Yến) cho hay, do hai người đã ly hôn nên ông không muốn nhắc lại về những gì liên quan đến vợ cũ.

"Trước đây tôi đã khuyên giải vợ nhiều lần nhưng không được nên chúng tôi ly hôn. Từ khi ly hôn, chúng tôi không còn duyên nợ với nhau nên cũng cắt đứt liên lạc. 

Một mình tôi chạy xe, làm lụng nuôi các con ăn học. Giờ con trai lớn đã lập gia đình, ở riêng nên tôi chỉ còn lo lắng cho cháu út", ông Đ nói.

Chồng cũ bà Yến cũng cho biết, hiện nay bà này đã cắt khẩu khỏi địa phương.

Về thông tin, bà Yến từng lên chùa Ba Vàng chữa bệnh ung thư, ông Đ nói, thông tin này không chính xác.

Một lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, trước đây, bố đẻ của bà Yến ở địa phương nhưng sau đó ra Quảng Ninh sinh sống.

"Mấy ngày qua, người dân ở xã chúng tôi đang rất bức xúc về thông tin liên quan đến bà Phạm Thị Yến nhưng thực tế, bà này chỉ là nguyên quán ở đây còn chưa bao giờ sinh sống, ở địa phương cả", vị lãnh đạo UBND xã nói.

Liên quan đến việc bà Phạm Thị Yến xuất hiện trên các clip thuyết pháp với nhiều nội dung gây bức xúc và rao giảng vong báo oán ở chùa Ba Vàng, Chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) Nguyễn Mạnh Hà cho hay, đã chỉ đạo Công an TP Uông Bí kiểm tra, làm rõ.

UBND cũng chỉ đạo nếu đủ chứng cứ thí sớm tiến hành triệu tập bà Phạm Thị Yến lên để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại