Ba ngôi nhà ở Hòa Bình bất ngờ sạt lở xuống sông, người dân sơ tán khẩn cấp

Hoàng An |

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực không có mưa giông, mực nước trên sông Đà cũng đang rút dần.

Chiều tối 30/7, một số hộ dân thuộc tổ 25 và 26 phường Đồng Tiến (TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) phát hiện móng nhà sạt lở. Nhiều ngôi nhà cao 2 đến 4 tầng có xu hướng ngả về phía lòng sông Đà phía sau.

Nhà chức trách địa phương sau khi nắm được thông tin đã huy động lực lượng sơ tán dân khẩn cấp.

Ông Nguyễn Đình Chung - Phó phòng Kinh tế, Ủy viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hòa Bình cho biết, tới 22h cùng ngày, đã có 3 ngôi nhà tại tổ 26, phường Đồng Tiến bị sụt đổ xuống sông Đà.

Ba căn nhà sạt lở xuống sông trong đêm. Nguồn Clip: Bùi Công Dũng.

"Hiện có khoảng gần 200 người gồm bộ đội, công an, người nhân dân tham gia ứng cứu vật dụng, tài sản trong các ngôi nhà có nguy cơ tiếp tục đổ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực", ông Chung nói.

Ông cho biết, đây là 3 trong số 22 căn nhà phải di dời theo quyết định của TP. Hoà Bình từ năm 2017. Trước đó, thành phố đã cho cắt điện, nước, đồng thời báo động để các hộ dân di tản. Thời điểm sạt lở, khu vực TP. Hòa Bình không có mưa giông.

Trước đó, từ ngày 27 - 29/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, Hòa Bình cũng như các tỉnh thành miền Bắc có mưa lớn. 95 ngôi nhà ở huyện Đà Bắc và huyện Tân Lạc bị sập do sạt lở đất đá. Bốn tỉnh lộ và tuyến đường Trường Sơn A của tỉnh bị tắc do sạt ta luy dương và ngập sâu.

Hiện tại, thủy điện Hòa Bình đã đóng tất cả cửa xả đáy. Mực nước sông Đà đang rút dần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại