Bà mẹ tức giận vì không ai trên tàu nhường ghế cho con trai nhỏ, dân mạng chia phe tranh cãi liệu trẻ em có phải đối tượng ưu tiên?

Chi Chi |

Thêm một câu chuyện bố mẹ cho rằng "trẻ con cần được ưu tiên" khó phân định đúng sai.

Mới đây, một người phụ nữ ở Anh đã sử dụng TikTok để bày tỏ sự bất bình của mình về việc không ai nhường chỗ cho cậu con trai nhỏ trên một chuyến tàu đông đúc và gây ra tranh luận sôi nổi. Trong video có hơn 2,1 triệu lượt xem, người dùng @kellyk2016 quay lại cảnh con trai cô, một em bé đang ở độ tuổi mới chập chững biết đi đang ngồi trên sàn tàu ở London vì không còn chỗ trống nào khác.

“Tất cả những người này đang nhìn con tôi ngồi trên sàn ở khu vực ghế ưu tiên!”, cô viết trong chú thích.

Bà mẹ tức giận vì không ai trên tàu nhường ghế cho con trai nhỏ, dân mạng chia phe tranh cãi liệu trẻ em có phải đối tượng ưu tiên?  - Ảnh 1.

Người dùng TikTok @kellyk2016 bức xúc khi con trai cô phải ngồi dưới sàn tàu vì không ai nhường ghế

Chuyến tàu mà Kelly đang đi có tên là Southern Rail Train và theo thông tin trên trang web của họ, người lớn phải mua vé để lên tàu và trẻ em dưới 5 tuổi được đi miễn phí. Quy định cũng ghi rõ mỗi người lớn có thể mang theo tối đa 2 trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, tuy nhiên trẻ em chỉ có thể sử dụng ghế nếu hành khách khác có vé không cần đến.

Một số người xem video đã tỏ rõ vẻ không bất bình và chỉ trích, cho rằng đòi hỏi của bà mẹ là vô lý và con trai cô không xứng đáng được ngồi ghế ưu tiên:

“Trẻ em không được ngồi ghế ưu tiên. Người tàn tật, phụ nữ mang thai, người già hoặc trẻ sơ sinh mới là đối tượng ưu tiên. Bài học cuộc sống dành cho bạn: muốn có ghế thì phải bỏ tiền mua vé cho con. Tại sao bạn nghĩ con trai mình lại được ưu tiên? Bởi vì bạn nghĩ như vậy thôi sao? Tại sao những người khác mất tiền mua vé để có chỗ ngồi và lên sớm hơn lại phải chịu đứng cả buổi vì con một người xa lạ?”, một TikToker bất bình.

Bà mẹ tức giận vì không ai trên tàu nhường ghế cho con trai nhỏ, dân mạng chia phe tranh cãi liệu trẻ em có phải đối tượng ưu tiên?  - Ảnh 2.
Bà mẹ tức giận vì không ai trên tàu nhường ghế cho con trai nhỏ, dân mạng chia phe tranh cãi liệu trẻ em có phải đối tượng ưu tiên?  - Ảnh 3.

Đây là một chuyến tàu dài phải mua vé mới có ghế nhưng vì đến muộn nên mẹ con Kelly không còn chỗ

Trong phần bình luận, Kelly giải thích rằng cô sẽ nhường ghế của mình để con ngồi nếu có thể, nhưng bản thân cô cũng không tìm được chỗ ngồi.

Tuy nhiên, một số TikToker khác đã ủng hộ Kelly và con trai cô ấy, cho rằng việc không nhường ghế cho trẻ nhỏ là một hành vi cư xử kém.

“Những hành khách và những người chỉ trích trong phần bình luận đều bất lịch sự. Tôi sẽ đứng lên nhường chỗ cho một đứa trẻ ngay lập tức. Tôi được nuôi dạy nên nhường chỗ cho một bà mẹ có con nhỏ”, một netizen bình luận.

Bà mẹ tức giận vì không ai trên tàu nhường ghế cho con trai nhỏ, dân mạng chia phe tranh cãi liệu trẻ em có phải đối tượng ưu tiên?  - Ảnh 4.

Biển trên tàu ghi đối tượng ưu tiên gồm: phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật, người mang theo động vật và phụ nữ mang theo con nhỏ phải bế trên tay

Đây không phải là lần đầu tiên các phương tiện truyền thông xã hội tranh cãi về vấn đề thế nào là cách hành xử lịch sự nơi công cộng với trẻ nhỏ. Tháng 11 năm ngoái, bố mẹ của một đứa trẻ mới biết đi đã bị chỉ trích trên Reddit sau khi họ để con mình chạy lung tung trong chuyến bay kéo dài 8 giờ. Vào tháng 12, một phụ nữ khác đã nhận được lời khen của dân mạng sau khi cô từ chối đổi chỗ cho một phụ nữ đi cùng trẻ nhỏ vì cho rằng mình không có nghĩa vụ đó.

Nguồn: NY Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại