Bà mẹ 31 tuổi có 9 đứa con với khát khao "sinh cho đủ 12 con giáp": "Tôi không phải là bà nội trợ chỉ biết đẻ!"

Trung Hạ |

Điền Đông Hà, 31 tuổi, đã có 9 đứa con và hầu như mỗi năm đều sinh một bé kể từ 2016.

Điều đáng ngạc nhiên là dù đã sinh nhiều lần nhưng vóc dáng của Điền Đông Hà không thay đổi đáng kể, vẫn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Thậm chí bà mẹ này còn bày tỏ mong muốn tiếp tục sinh con để “cho đủ 12 con giáp”!

Tin tức này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, mọi người thắc mắc tại sao cô lại nhất quyết sinh con nhiều như vậy?

Bà mẹ 31 tuổi có 9 đứa con với khát khao sinh cho đủ 12 con giáp: Tôi không phải là bà nội trợ chỉ biết đẻ! - Ảnh 1.

Điền Đông Hà và 9 đứa con

Bà mẹ với niềm khát khao "sinh con cho đủ 12 cung Hoàng đạo"

Từ bạn học cấp ba tiến vào lễ đường

Triệu Vạn Long, quê ở Hà Nam, từ nhỏ đã không phải lo lắng cơm ăn áo mặc, được bố mẹ hết mực chiều chuộng, muốn gì được đó.

Lên cấp ba, Triệu Vạn Long có tình cảm với Điền Đông Hà - một đàn em khóa dưới kém anh 3 tuổi. Thế là anh tỏ tình, nhưng Điền Đông Hạ từ chối vì chỉ muốn tập trung vào việc học. Song dưới sự theo đuổi ráo riết của anh chàng, cô cũng dần chấp nhận mối tình này.

Học xong cấp ba, họ cùng thi vào Đại học Điện lực Hoa Bắc. Hai người đã kết hôn trong thời gian còn học đại học và cho đến khi tốt nghiệp đã có 3 đứa con. Điều đó có nghĩa là Điền Đông Hà đã làm mẹ trước năm 20 tuổi!

Năm Hổ sinh con đầu lòng

Năm 2010, năm Dần, đứa con đầu lòng của hai vợ chồng trẻ chào đời, là một bé gái xinh xắn, cả gia đình rất vui mừng.

Nhưng hai người lúc đó vẫn còn quá trẻ, lại không biết cách chăm sóc đứa con mới sinh. Để giúp vợ khỏi lo lắng, Triệu Vạn Long đã bỏ tiền thuê dịch vụ bảo mẫu chăm sóc vợ và đứa con mới sinh. Điền Đông Hà rất xúc động và cho rằng mình đã cưới đúng người.

Không những thế, bố mẹ chồng cũng rất quan tâm đến cô, mua rất nhiều thuốc bổ, thích trò chuyện với cô khi rảnh rỗi, sợ con dâu bị trầm cảm sau sinh. Điền Đông Hà vẫn còn trẻ, sau khi sinh con cô hồi phục nhanh chóng. Lúc đó cô cũng tính đến việc tiếp tục cùng chồng làm việc chăm chỉ, nhưng con còn quá nhỏ nên cô đành tập trung nuôi con.

Năm Rồng sinh đôi

Dù chồng không đòi hỏi nhưng Điền Đông Hà lại muốn có một đứa con trai và một đứa con gái, như vậy cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Với chấp niệm này, cô đã lập ra một kế hoạch cho riêng mình.

Điền Đông Hà dự định sinh con vào năm Rồng 2012, mang ý nghĩa tốt lành. Đến ngày vào phòng sinh, niềm vui nhân đôi vì là một cặp song sinh trai. Điều này khiến Triệu Vạn Long vui mừng khôn xiết. Bố mẹ chồng hớn hở bày tiệc mừng để thông báo chuyện vui với họ hàng.

Bà mẹ 31 tuổi có 9 đứa con với khát khao sinh cho đủ 12 con giáp: Tôi không phải là bà nội trợ chỉ biết đẻ! - Ảnh 2.

Đại gia đình của Điền Đông Hà quây quần bên mâm cơm

"Đội bóng" 9 thành viên

Sau khi thỏa lòng mong ước vì đã có con trai và con gái, Điền Đông Hà không còn nghĩ đến việc sinh đẻ, chỉ muốn tập trung nuôi ba đứa con này thật tốt. Lúc này, cô rất hạnh phúc, có con ở bên, sự nghiệp của chồng cũng đã ổn định. Nhưng đôi khi khi nhìn bọn trẻ nô đùa, cô lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là nếu trong nhà có nhiều trẻ con thì không khí sẽ náo nhiệt hơn.

Vì lý do này, hai vợ chồng bắt đầu kế hoạch sinh con và đến năm 2016, họ chào đón đứa con thứ tư, một bé gái xinh xắn. Đứa bé này như cùng khuôn tạc ra với Điền Đông Hà, khi đó cô mới 24 tuổi.

Năm 2017, năm Gà, Điền Đông Hà lại mang thai, lần này là một cô con gái khác. Tuy đã có 4 bé nhưng việc sinh ra một sinh mệnh mới vẫn khiến cô cảm thấy rất phấn khởi. Đứa thứ năm rất giống với đứa thứ tư, nhưng tính cách hơi khác một chút, đứa thứ tư ngoan ngoãn, còn đứa thứ năm lại “đàn ông” hơn, mạnh mẽ và có xu hướng muốn bảo vệ chị gái.

Năm Chó 2018, Điền Đông Hạ sinh được một bé trai, đứa con thứ sáu rất giống Triệu Vạn Long. Theo lời mẹ chồng, bé trai này rất giống bố lúc nhỏ, tính tình cũng y chang. Bé rất hướng ngoại, nghịch ngợm, nhưng rất thích bám đuôi theo sau các chị.

Trong nhà lại có thêm ba đứa con, đương nhiên không lúc nào yên ắng, không khí càng rộn ràng hơn nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Bà mẹ 31 tuổi có 9 đứa con với khát khao sinh cho đủ 12 con giáp: Tôi không phải là bà nội trợ chỉ biết đẻ! - Ảnh 3.

Năm Hợi 2019, Điền Đông Hà lại sinh một đứa con trai, cũng là đứa con cô yêu thích nhất.

Nếu nói về bảy đứa con của mình, Điền Đông Hạ vô cùng tự hào. Cả 7 lần sinh này đều rất suôn sẻ, nhưng vào năm Tý 2020, việc sinh đứa con thứ tám lại rất khó khăn.

Thời điểm đó, dịch bệnh rất nghiêm trọng. Vì trong thời gian phòng chống dịch, cô chỉ có thể tự đi khám thai, điều này khiến cô rất lo lắng.

Nhưng may mắn thay, cái thai đã không gặp nguy hiểm gì cho đến ngày sinh nở, Điền Đông Hà đã một mình sinh con gái trong bệnh viện, nhìn thấy tiếng đứa trẻ khóc, cô đã rơi nước mắt và cũng lần đầu tiên cô khóc trong phòng sinh suốt những năm qua.

Kết hợp với hoàn cảnh chung lúc đó, cô đặt tên đứa bé là Triệu Ngọc Khiết, mong một ngày nào đó mọi người có thể sống trong thế giới không có dịch bệnh, người già và trẻ em có thể ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang.

Năm 2022, Tiểu Cửu, đứa bé có ngoại hình giống bố nhất, chào đời.

Bà mẹ 31 tuổi có 9 đứa con với khát khao sinh cho đủ 12 con giáp: Tôi không phải là bà nội trợ chỉ biết đẻ! - Ảnh 4.

Chỉ là "bà nội trợ biết đẻ"?

Những năm dịch bệnh sinh con, rồi chăm con quả thực rất khó khăn. Cũng may Điền Đông Hạ đã có nhiều kinh nghiệm, bé nào cũng lớn lên trong sự dạy bảo và điều kiện tốt nhất. Đó cũng là thời điểm cô tiếp xúc với việc livestream (phát sóng trực tiếp).

Thông qua những lần livestream, nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng khi biết cô là mẹ của 9 đứa con, thậm chí còn cho rằng cô là nạn nhân của tập tục phong kiến nào đó hoặc tư tưởng cổ hủ khi xem người phụ nữ là “máy đẻ”.

Song Điền Đông Hà đã lên tiếng giải thích việc sinh nhiều con là do cô hoàn toàn tự nguyện và hiện cô lại có thai nhưng không rõ trai hay gái.

Bà mẹ 31 tuổi có 9 đứa con với khát khao sinh cho đủ 12 con giáp: Tôi không phải là bà nội trợ chỉ biết đẻ! - Ảnh 5.

Có bà mẹ cảm thấy nuôi một đứa con đã khó chứ đừng nói đến 9 đứa con, cuộc sống của Điền Đông Hà chắc hẳn rất khó khăn. Nhưng trên thực tế, gia đình Điền Đông Hà có sáu bảo mẫu, chuyên chăm sóc cuộc sống hàng ngày của 9 đứa trẻ, hai vợ chồng không cần nấu nướng hay làm việc nhà. Điền Đông Hà ra ngoài cũng có tài xế riêng. Sau mỗi lần sinh nở, cô đều đến trung tâm dịch vụ hậu sinh tốt nhất, giúp cô nhanh chóng hồi phục sức khỏe và vóc dáng.

Theo những đoạn video đăng tải, cư dân mạng biết được cả gia đình Điền Đông Hà sống trong ngôi nhà rất lớn và sang trọng, tổng cộng là vài trăm mét vuông. Sự khá giả này đến từ chồng cô, Triệu Vạn Long, là giám đốc của một công ty, gia thế lớn, cơ nghiệp lớn.

Bà mẹ 31 tuổi có 9 đứa con với khát khao sinh cho đủ 12 con giáp: Tôi không phải là bà nội trợ chỉ biết đẻ! - Ảnh 6.

Một góc trong ngôi nhà lớn của Điền Đông Hà

Nhiều người nói cô chỉ là "bà nội trợ biết đẻ", ngoài ra không cần làm gì khác. Nhưng trên thực tế Điền Đông Hà còn là giám đốc của tập đoàn, nơi chồng cô là CEO. Có thể nói, những thành tựu hiện tại của công ty không thể tách rời khỏi sự đóng góp của Điền Đông Hà, cô chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành và quản lý công ty hàng ngày, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp của chồng.

Bà mẹ 31 tuổi có 9 đứa con với khát khao sinh cho đủ 12 con giáp: Tôi không phải là bà nội trợ chỉ biết đẻ! - Ảnh 7.

"Tôi không chỉ biết đẻ, mà còn có thể kiếm ra tiền phụ chồng, cho những đứa con của mình cuộc sống tốt nhất", Điền Đông Hà nói.

Mặc dù cuộc sống hàng ngày của đứa trẻ không đòi hỏi cô phải lo lắng quá nhiều nhưng Điền Đông Hà tin chắc rằng việc giáo dục phải do chính cô thực hiện. Vì vậy, cô sẽ cố gắng dành thời gian cùng các con đi du lịch khắp nơi để mở rộng tầm nhìn và kiến thức cho các con.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Điền Đông Hà có đủ điều kiện và nguồn lực, nếu muốn sinh thêm vài đứa con cũng không là vấn đề. Nhưng dù sao đi nữa, đây đều là quyết định cá nhân và sự lựa chọn của mỗi gia đình, nên cần được tôn trọng.

Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại