Bà mẹ 3 con ở Anh lĩnh 28 tháng tù vì uống thuốc phá thai

Phương Thảo/VTC News |

Một phụ nữ 44 tuổi đã bị kết án 28 tháng tù vì tự ý sử dụng thuốc phá thai trong giai đoạn thai kỳ quá giới hạn cho phép ở Vương quốc Anh.

Cơ quan công tố cho biết, bà mẹ 3 con này đã tìm kiếm trực tuyến một số mặt hàng liên quan đến phá thai trong khoảng thời gian từ tháng 2-5/2020, sau khi cô mang thai vào năm 2019.

Sau đó, cô trò chuyện với một y tá tại Dịch vụ Tư vấn Mang thai Anh (BPAS), một cơ sở chăm sóc phá thai, vào ngày 6/5/2020. BPAS đã gửi thuốc phá thai cho cô qua đường bưu điện sau khi kết luận rằng cô ấy đã mang thai khoảng 7 tuần, dựa trên thông tin cung cấp từ người phụ nữ này.

Năm ngày sau, sau khi người phụ nữ uống thuốc, một cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện thông báo rằng cô ấy đang chuyển dạ. Đứa con của cô được sinh ra ngay trong quá trình thực hiện cuộc điện thoại, và sau đó được tuyên bố là đã tử vong tại bệnh viện sau những nỗ lực hồi sức của các nhân viên y tế.

Bà mẹ 3 con ở Anh lĩnh 28 tháng tù vì uống thuốc phá thai - Ảnh 1.

Viên nén Misoprostol, loại thuốc có thể được sử dụng như một phần của chế độ phá thai. (Ảnh: Getty Image)

Các công tố viên cho biết người phụ nữ đã cố ý đánh lừa BPAS khi nói rằng cô ấy đang mang thai dưới 10 tuần dù biết rằng mình đang mang thai khoảng 28 tuần. Các bác sĩ sau đó kết luận thai nhi ở thời điểm chết lưu là từ 32 đến 34 tuần (7-8 tháng). Nguyên nhân cái chết của em bé được ghi nhận là do thai chết lưu và người mẹ sử dụng thuốc phá thai.

Ở Anh, Scotland và xứ Wales, việc phá thai là hợp pháp với điều kiện thai dưới 24 tuần và phải được thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám.

Tòa án quận Stoke-on-Trent ở miền trung nước Anh đã đưa ra bản án vào ngày 12/6. Người phụ nữ 44 tuổi đã nhận tội theo Đạo luật về các tội chống lại cá nhân (Offences against the Person Act) có từ năm 1861, và sẽ chấp hành thi hành một nửa bản án 28 tháng trong tù giam và phần còn lại dưới hình thức án treo. Ban đầu, người phụ nữ đã không nhận tội với tội danh giết hại trẻ em.

Thẩm phán trong vụ án cho biết người phụ nữ cảm thấy “hối hận sâu sắc”, đồng thời cảm thấy tội lỗi và bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về hành động của mình.

Thẩm phán Pepperall cho biết: “Cô ấy biết rõ rthai kỳ của mình đã vượt quá giới hạn 24 tuần nhưng vẫn cố tình nói dối để được tiếp cận với các dịch vụ y tế từ xa.”

Ông nói thêm rằng, nếu người phụ nữ nhận tội ngay từ phiên tòa sơ thẩm thì bản án giam giữ (14 tháng đầu) có thể đã được thay đổi theo hướng giảm nhẹ.

Theo BPAS, số lượng phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt với các cuộc điều tra của cảnh sát và nguy cơ bị bỏ tù chung thân theo luật phá thai hiện hành đã tăng lên đáng kế trong 3 năm qua.

Nhận xét về trường hợp này, BPAS nói trên Twitter: “Không thể để thêm một người phụ nữ nào nữa phải trải qua chuyện này. Chúng ta cần cải cách luật phá thai ở Vương quốc Anh ngay”.

Các nhà vận động và các nghị sĩ đã phản ứng phẫn nộ trước việc người phụ nữ bị kết án hơn hai năm tù vì mua thuốc phá thai sau giới hạn luật định. Vụ án làm dấy lên những lời kêu gọi giới chức Anh cần cải cách khẩn cấp luật phá thai ở nước này.

Khi được hỏi liệu Thủ tướng Anh Rishi Sunak có cân nhắc lại việc hình sự hóa việc phá thai trong một số trường hợp là cách tiếp cận đúng đắn hay không, người phát ngôn của ông nói với các phóng viên: “Luật của chúng tôi cân bằng giữa quyền của phụ nữ được phá thai an toàn và hợp pháp với quyền của một đứa trẻ chưa sinh. Hiện tại, tôi chưa biết về bất kỳ kế hoạch nào để giải quyết cách tiếp cận đó”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại