Ba Lan loại Bồ Đào Nha, Iceland gây sốc trước Pháp?

Đoàn Dự |

VCK Euro 2016 đang có rất nhiều những bất ngờ và vòng Tứ kết khả năng sẽ không yên ả cho các ông lớn, theo nhận định của HLV Lê Thụy Hải.

Vòng 1/8 Euro 2016 đã trôi qua, với nhiều trận đấu ấn tượng. Đấy là chiến thắng 2-0 của Italia trước TBN.

"Chiến thắng toàn diện của Italia là do đội chuyên phòng ngự đối đầu chuyên tấn công, đội tấn công bằng tất cả những gì mình có đã không phá vỡ được hàng thủ Italia, từ đó dẫn đến thất bại.

Italia phòng ngự chiều sâu, tuy không có cầu thủ đặc biệt nhưng có mũi nhọn khiến đối thủ không phòng ngự kịp. TBN là đội áp đặt tấn công nhưng không hiệu quả nên thất bại.

Italia rất hay khi chủ trương phòng ngự nhưng chủ động. Họ không phản công nhanh bằng bóng dài cho đồng đội chạy lên mà cướp được thì phối hợp sân nhà.

Họ buộc TBN phải tranh cướp rồi không về kịp. Đó là điều Italia đã làm được để ghi bàn vào lưới TBN" – HLV Lê Thụy Hải phân tích.

Highlight vòng 1/8 Euro 2016: Italia 2-0 Tây Ban Nha

Nhận xét về cặp đấu Italia vs Đức sắp tới, ông tiếp:

"Muốn thay đổi chiến thuật không dễ. TBN nghiên cứu Italia rất kĩ, các HLV đều biết làm gì nhưng không phải biết thì làm được. Đức và Italia hiểu nhau rất rõ, nên khó thay đổi chiến thuật.

Tôi nghĩ Italia họ sẽ trung thành với lối đá, vì không thể áp đặt lên đội khác được.

Từ chỗ trung thành với lối đá, bắt chặt các mũi nhọn của Đức, với nhiều tầng, sẽ làm khó Đức. Trận này có khả năng sẽ đưa về hiệp phụ, có thể phải đá luân lưu".

Ba Lan loại Bồ Đào Nha, Iceland gây sốc trước Pháp? - Ảnh 2.

Về thất bại của Anh trước Iceland, ông Lê Thụy Hải cho rằng không hề bất ngờ.

"Theo tôi, Anh đã dự báo từ trước sẽ thua, họ không có cầu thủ hay, mà do ta xem Premier League nhiều quá. Anh phòng ngự rất kém, áp đặt không tốt.

Iceland không phải đội mạnh, người ta chơi bằng tinh thần, sự tỏa sáng của niềm tự hào.

Họ chơi phóng khoáng, không quá thận trọng nhưng vì Anh kém nên mới thua. Còn Iceland không hay trong chiến thuật hay cách chơi. Chính nhờ sự thoải mái, họ đã thắng đội Anh".

Vòng 1/8 Euro 2016: Anh 1-2 Iceland

Không đánh giá cao Iceland, nhưng ông Lê Thụy Hải cho rằng tập thể này đủ sức làm nên cú sốc nữa trước Pháp.

"Đội Iceland không mạnh nhưng chơi rất khoa học, chứ không ngớ ngẩn. Khi đã vào sâu thì họ sẽ lại tính toán, không còn thoải mái như cũ, dù đã thỏa mãn. Pháp cũng không phải đội quá hay, liệu có thắng được Iceland không?

Iceland sẽ chơi phòng ngự phản công và cũng sẽ cố gắng thực thi điều mình muốn, ví dụ giống Italia. Họ không thể giống Italia, nhưng họ sẽ chơi thế. Vì vậy họ có thể tạo nên bất ngờ".

Ba Lan loại Bồ Đào Nha, Iceland gây sốc trước Pháp? - Ảnh 4.

Pháp là chủ nhà nhưng không thật sự mạnh và rất có thể sẽ bị loại bởi Iceland.

Ở cặp đấu giữa Bồ Đào Nha vs Ba Lan, HLV Lê Thụy Hải cũng nhận định rằng, Ronaldo và đồng đội hoàn toàn có khả năng bị loại.

"Bồ Đào Nha được đánh giá cao, vì có nhiều danh thủ lớn. Ba Lan đá từ vòng loại không có cảm giác thực sự hay như các năm trước.

Nhưng Ba Lan cũng có cái hay. Họ đá cù nhầy, chơi đều đều, phòng ngự cũng không quá đông, cướp bóng không pressing toàn diện song cầm được bóng và chủ trương đá phạt đền.

Họ thắng 1-0 (trước Thụy Sĩ) nhưng đủng đỉnh, 1-1 thì đá rất thận trọng. Mà phạt đền thì họ đá hay, 5 quả không chê gì cả.

Vì thế Ba Lan họ sẽ cố gắng đưa về phạt đền, còn thắng Bồ Đào Nha thì tôi nghĩ họ không làm được. BĐN "ăn" Ba Lan không dễ nên tôi nghĩ rất khó cho BĐN".

Ba Lan loại Bồ Đào Nha, Iceland gây sốc trước Pháp? - Ảnh 5.

Ronaldo không phải cầu thủ lớn của các giải đấu lớn.

Trong khi nhiều người ít nhiều vẫn kì vọng vào Bale, Ramsey tại xứ Wales, thì HLV Lê Thụy Hải cho rằng, đội bóng này không đáng để Bỉ tốn nhiều tâm sức.

"Bỉ có khả năng thắng Wales cao hơn, tư chất từng cầu thủ rất tốt, đa số đá ở nước ngoài và có tên tuổi. Đó là điều rất quan trọng. Bỉ càng đá càng hay, càng gắn kết.

Trong khi đó đối phương chưa có ấn tượng gì để mọi người cảm thấy mạnh. Xứ Wales có lẽ không phải đối tượng làm Bỉ cần suy nghĩ nhiều. Họ sẽ thắng trong 90 phút".

Vòng 1/8 Euro 2016: Bỉ 4-0 Hungary

Tứ kết Euro 2016 có những trận đấu hay và ẩn chứa nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, cách phân cặp rất dễ tạo ra 1 trận Chung kết kém hấp dẫn.

"Euro năm nay không có trận Chung kết hay, không thích xem bằng vòng ngoài. Tôi thích Đức đá Chung kết với Italia hay TBN. Nếu giả sử Đức gặp Bỉ hoặc BĐN thì sẽ kém hay.

Về cơ hội của BĐN thì tôi không tin họ có thể vô địch. Nếu thế thì Euro năm nay không thật hay. Cho đến đây, BĐN không phải đội bóng lớn, dù có Ronaldo.

Ronaldo không phải người quyết định được cho BĐN. Anh ấy chưa phải cầu thủ lớn ở giải lớn. Nếu so BĐN với Bỉ thì tôi thích Bỉ hơn.

Ba Lan loại Bồ Đào Nha, Iceland gây sốc trước Pháp? - Ảnh 7.

Bỉ sẽ dễ dàng hạ gục xứ Wales?

Về chủ nhà, lối chơi của họ không hoa mĩ, không áp đặt, các cầu thủ của Pháp chưa có tâm lý ổn định trong trận lớn.

Họ thắng 1-0 mà đá phạt đền hỏng thì chưa hay. Các cầu thủ đó tâm lý vững thì đá penalty không thể hỏng".

Với cục diện hiện tại, ông Lê Thụy Hải đành trông đợi ở trận Chung kết chí ít cũng có đội bóng mình thích là Đức. Còn đối thủ khả năng cao sẽ là BĐN hoặc Bỉ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại