Bà Hillary Clinton: Trung Quốc có thể chọn không làm gì cả trong vấn đề Triều Tiên

Ngọc Anh |

"Bắc Kinh nên nhớ rằng ‘không làm gì cả’ cũng là một lựa chọn", bà Clinton nói về cách tiếp cận của Trung Quốc đối với vấn đề Triều Tiên.

Phát biểu qua video với một hội nghị ở Bắc Kinh, bà Hillary Clinton vừa lên tiếng phê phán cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vấn đề Triều Tiên.

Cựu Ngoại trưởng Clinton cho rằng chính quyền của ông Trump đã rút lui khỏi các nỗ lực ngoại giao.

Bà Clinton kêu gọi cả Mỹ và Trung Quốc tránh "nhạo báng" hoặc "chế giễu cá nhân" trong việc xử lý mối quan hệ với Triều Tiên. Bà cho rằng đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo này nên được nối lại.

"Bắc Kinh nên nhớ rằng ‘không làm gì cả’ cũng là một lựa chọn", bà Clinton nói về cách tiếp cận của Trung Quốc đối với vấn đề Triều Tiên.

Bà Clinton cho rằng ông Tập Cận Bình đang phải đối mặt với một lựa chọn, đó là đứng về phía những người ủng hộ sự bất ổn và xung đột, hay là đứng về bên ủng hộ ổn định và trật tự.

Theo bà Clinton: "Con đường dẫn tới thành công của Trung Quốc không nằm ở việc ‘bí mật’ xây dựng lực lượng quân đội hay ‘bắt nạt những hàng xóm nhỏ hơn’".

Theo bà Clinton, việc ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực cũng gây ra nhiều lo ngại về một Bắc Kinh cứng rắn hơn. Bà kêu gọi tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ và kết thúc cả sự phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ cũng như các hoạt động tiền tệ thiếu công bằng. Những phát ngôn này của bà Clinton cũng giống với những điều mà ông Trump đã nói trong chuyến công du châu Á vào tháng 11 vừa qua.

"Điều đáng chú ý là những lời phàn nàn về Trung Quốc của bà Clinton rất giống với những ý mà ông Trump đã nói. Điều đó cho thấy, dù ai làm tổng thống thì bất kỳ chính quyền nào của Mỹ cũng sẽ tập trung vào việc trở nên cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh", ông Siddharth Mohandas – từng là cố vấn của cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nhận định.

"Điều khác biệt là, bà Clinton sẽ đầu tư vào ngoại giao khu vực nhiều hơn để đạt được các mục tiêu này", ông Siddharth Mohandas nói.

Trong suốt những năm làm ngoại trưởng (từ 2009 đến 2013), bà Clinnton đã đẩy mạnh sự "tái cân bằng" về kinh tế và quốc phòng của Mỹ ở châu Á – một việc mà Bắc Kinh cho rằng có mục đích là để kiềm chế sự trỗi dậy của họ trong khu vực.

Bà Clinton cũng tiết lộ với hội nghị được tổ chức ở Bắc Kinh rằng thời bà làm ứng viên tổng thống đã qua rồi và bà hy vọng một phụ nữ khác sẽ tranh cử tổng thống trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại