"Bà con cứ yên tâm đánh bắt, buôn bán cá"

Đình Thức |

Dù cơ quan chức năng đã khẳng định nước biển an toàn và cá chết ở Đà Nẵng không do nhiễm độc nhưng các ngư dân, tiểu thương ở đây vẫn gặp khó khăn.

Hiện, các cơ quan liên quan và doanh nghiệp đang chung tay cùng ngư dân khắc phục khó khăn, thiệt hại.

Chiều 29-4, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NNPTNT) Đà Nẵng đã tổ chức cuộc đối thoại với các chủ tàu cá, tiểu thương các chợ hải sản trên địa bàn để thông tin, bàn cách tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của thông tin cá chết do nhiễm độc.

Ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó giám đốc Sở NNPTNT Đà Nẵng thông tin tới các tiểu thương kết quả xét nghiệm nước biển ở Đà Nẵng đều đạt chuẩn an toàn.

“Bà con yên tâm đánh bắt, buôn bán và thuyết phục người tiêu dùng tin tưởng. TP Đà Nẵng sẽ có các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con”, ông Tám nói.


Chị Huỳnh Thị Thúy Vân, chủ tàu QNg 94434 cho biết những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua.

Chị Huỳnh Thị Thúy Vân, chủ tàu QNg 94434 cho biết những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua.

Các ngư dân, tiểu thương buôn bán cá đã bày tỏ một số khó khăn do ảnh hưởng từ thông tin cá chết do nhiễm độc ở các tỉnh bắc Miền Trung.

Theo người dân, thủy hải sản bán ra ít hơn ngày thường. Các tiểu thương và ngư dân đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ khó khăn.

Về phía đại diện doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Chín, giám đốc công ty thủy sản Bắc Đẩu, cho biết vẫn nhập cá của ngư dân bình thường theo giá thị trường. Công ty cũng nhập tất cả cá đủ tiêu chuẩn chất lượng của công ty chứ không hề sụt giảm.


Giám đốc Công ty Bắc Đẩu cho biết vẫn nhập cá của ngư dân bình thường theo giá thị trường.

Giám đốc Công ty Bắc Đẩu cho biết vẫn nhập cá của ngư dân bình thường theo giá thị trường.

Ông Nguyễn Tứ, Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng, cho biết hiện nay vẫn chưa phát hiện cá chết ở ngoài khơi. Ngư dân Đà Nẵng nên đánh bắt ở vùng biển này.

“Chi cục cũng đã có mẫu kê khai nguồn gốc xuất xứ thủy hải sản nhập vào và bán ra. Bà con hãy ký cam kết rồi thực hiện.

Nhờ đó, Chi cục sẽ cung cấp rộng rãi cho người tiêu dùng trên các phương tiện truyền thông để người tiêu dùng nắm bắt thông tin xuất xứ. Từ đó, sản phẩm mình được minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin cho người mua hàng”, ông Tứ đề nghị.

Ông Nguyễn Đỗ Tám cũng cho biết Sở Nông nghiệp sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm hàng ngày.

“Các cơ quan chức năng Đà Nẵng sẽ cùng bà con làm mọi cách để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng”, ông Tám nói.

Kết thúc buổi đối thoại, các tiểu thương thống nhất sẽ ký cam kết thực hiện ghi rõ xuất xứ cá nhập vào để gửi cho Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng để cơ quan chức năng kiểm tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại