Ba bé gái 12 tuổi mất tích: Một em được tìm thấy, khỏe mạnh, nhưng không nói ai đưa đi

Đức Nguyên |

Một trong ba bé gái mất tích bí ẩn tại Biên Hòa, Đồng Nai đã được tìm thấy cách nhà gần trăm km. Trước đó gia đình rất hoang mang khi nhận được tin nhắn chuộc con.

Tìm thấy bé gái mất tích cách nhà gần trăm km

Liên quan đến vụ 3 bé gái mất tích bí ẩn tại TP Biên Hòa mà chúng tôi đã đưa tin, chiều 6/11, theo CTV Minh Anh, Báo điện tử VOV, gia đình em Lê Mỹ Ngọc (12 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) thông tin đã tìm được con gái.

Chị Đinh Ngọc Mai (mẹ cháu Ngọc, ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết vừa tìm được con gái ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Hai bé gái đi cùng Ngọc là em Phan Tâm Như và Nguyễn Thanh Ngân (bạn cùng xóm) hiện gia đình cùng cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Chị Mai cho biết thêm, tối hôm trước, Ngọc có điện thoại cho người cô và nhắn tin cho mẹ nói đang đi cùng 2 bạn. Khi được hỏi địa chỉ, cô bé nói đang ở gần nơi xảy ra vụ thảm sát 6 người ở huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Sau đó gia đình đã dụ gặp cho tiền tiêu xài nên Ngọc đồng ý. Lần tìm theo địa chỉ, thấy Ngọc nên mọi người trong gia đình đã giữ lại và đưa về nhà.

"Hiện Ngọc khỏe mạnh, gia đình có hỏi nhưng chỉ nói là đi chơi với bạn mấy ngày rồi về, không nói là ai đưa đi và ở cùng với ai cũng như làm việc gì". Chị Mai nói.

Ba bé gái 12 tuổi mất tích: Một em được tìm thấy, khỏe mạnh, nhưng không nói ai đưa đi - Ảnh 1.

Chị Đinh Ngọc Mai, mẹ em Lê Mỹ Ngọc. Ảnh: D.T.

Dòng tin nhắn bí ẩn "đưa tiền lên cửa khẩu chuộc con về"

Trước đó, ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin trình báo về 3 trường hợp cùng mất tích bí ẩn trên địa bàn TP Biên Hòa.

Ba nữ sinh được các gia đình trình báo mất tích gồm Phan Tâm Như, Lê Mỹ Ngọc và Nguyễn Thanh Ngân (cùng 12 tuổi). Cả ba em cùng ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau đó, gia đình các em cũng đăng tải việc tìm kiếm lên các diễn đàn và trang mạng xã hội. Ngày 2/11, gia đình em Ngọc nhận được một tin nhắn từ số máy điện thoại lạ báo: "Hãy đưa tiền lên cửa khẩu Đức Huệ, tỉnh Long An để chuộc con về".

Tuy nhiên, ngay sau đó cũng từ số điện thoại này đã gọi lại thông báo rằng người này chỉ là một tài xế xe ôm ở khu vực cửa khẩu Đức Huệ và có biết chuyện mấy cháu bé mất tích.

Người đàn ông cho biết, ông có chở một phụ nữ người Việt tên là Nga qua khu vực biên giới Campuchia để đánh bạc. Trên đường đi, người phụ nữ này có đưa theo 2 cháu gái và nói là con của mình.

Tuy nhiên, khi sang biên giới Campuchia để đánh bạc do thua hết tiền nên bà Nga đã gán 2 cô "con gái" để trừ nợ. Hai đứa trẻ đang bị chủ nợ giam giữ ở khu phòng trọ gần khu vực biên giới.

Sau đó, người đàn ông chạy xe ôm chở bà Nga tình cờ đọc được thông tin gia đình đăng trên mạng nên đã nhận ra cháu Ngọc. Cũng theo người đàn ông này, nếu trong vài ngày tới gia đình không đến để thương lượng với chủ nợ thì 2 cháu này chắc chắn sẽ bị đem bán cho người khác.

Ba bé gái 12 tuổi mất tích: Một em được tìm thấy, khỏe mạnh, nhưng không nói ai đưa đi - Ảnh 2.

Chị Tâm viết đơn trình báo cơ quan chức năng. Ảnh: CA TPHCM.

Trong một diễn biến khác, chị Phan Thị Thu Tâm (ngụ KP 3, P.Tân Vạn, TP Biên Hòa) mẹ cháu Như kể: Sáng 18/10, Như mang cặp đi học như thường lệ.

Tuy nhiên, đến khoảng 7h30 cùng ngày chị nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm báo con gái của chị và một người bạn cùng lớp là cháu Lê Mỹ Ngọc đã không đến lớp. Nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo, chị Tâm hốt hoảng đi tìm con.

Nhận được thông tin từ cô giáo, chị Tâm cùng người nhà cháu Ngọc liền đi tìm con nhưng vẫn không thấy. Gia đình đã nhờ người đăng thông tin lên facebook để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

Đến cuối buổi chiều cùng ngày, chị Tâm nhận được thông tin từ một số người bạn học cùng trường với con gái báo rằng trên facebook của một học sinh lớp 9 cùng trường đã đăng tải một đoạn ghi âm nhắn rằng học sinh này đã dẫn 2 cháu Như và Ngọc đi khỏi địa phương.

Theo người nhà, Như vốn là hiền lành, chăm ngoan và ít đua đòi bạn bè và nữ sinh này cũng chưa từng bỏ nhà đi.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại