Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông

Việt Nga |

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định cả Mỹ và Australia đều lo ngại trước những hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hôm nay (4/8), Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia và Mỹ đã có cuộc gặp thường niên tại thành phố Sydney, Australia để thảo luận về các vấn đề chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ đồng minh. Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về vấn đề Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynold cho biết, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang “thịnh vượng hơn nhưng cũng đồng thời lo lắng nhiều hơn”. Một trong những lo lắng đó xuất phát từ những mối đe dọa đến tự do hàng hải.

Bộ trưởng Linda Reynold nói: “Hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ sự lo lắng về mối đe dọa đến tự do hàng hải cũng như việc cản trở đối với tuyến đường giao thương quốc tế tại vùng biển chiến lược ở Trung Đông cũng như ở trong khu vực, trong đó có Biển Đông”.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định, cả Mỹ và Australia đều lo ngại trước những hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông cũng như những bẫy nợ mà Trung Quốc đang tạo ra với các quốc gia khu vực này.

“Chúng tôi đều bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa và xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông. Chúng tôi cũng đồng thời theo dõi đến các khoản đầu tư đẩy bạn bè của chúng tôi vào tình trạng nợ nần”, ông Mike Pompeo nói.

Hội nghị thường niên giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng giữa Australia và Mỹ năm 2019 còn thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh Mỹ đang xây dựng liên minh hải quân để tuần tra tại eo biển Hormuz ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynold cho biết, Mỹ đã đưa ra đề nghị này song Australia đang cân nhắc và chưa có quyết định cuối cùng.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Australia đang phát triển thuận lợi và Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với Australia về việc sẽ tăng quân số lên 2500 lính tại khu vực phía Bắc của Australia, gần với khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Maris Payne khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ là đảm bảo an ninh quan trọng đối với khu vực: “Sự hiện diện của Mỹ và quân đội của nước này tại khu vực đã góp phần tạo nên sự ổn định của khu vực trong suốt nhiều thập kỷ và Australia tiếp tục chào đón sự có mặt của Mỹ cũng như quân đội của nước này”.

Australia là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Bắt đầu từ năm 1985, hai nước đã hình thành cơ chế họp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng thường niên để tăng cường trao đổi và thắt chặt mối quan hệ đồng minh lâu đời./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại