Australia ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông sau tuyên bố của Mỹ

Việt Nga |

Thủ tướng Australia Morrison ủng hộ tự do hàng hải tại Biển Đông sau khi Mỹ đưa ra lập trường về yêu sách hàng hải tại đây.

Sau khi Mỹ công bố lập trường khẳng định các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ pháp lý, hôm nay (15/7), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, Australia ủng hộ tự do hàng hải tại Biển Đông.

Trong cuộc họp báo vào trưa nay, khi phóng viên hỏi về phản ứng trước việc Mỹ khẳng định các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông là thiếu căn cứ pháp lý, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã không trực tiếp trả lời câu hỏi song khẳng định, Australia vẫn giữ quan điểm nhất quán trong vấn đề này: “Australia đóng vai trò xây dựng trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông và chúng tôi tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải tại các vùng biển trong khu vực này”.

Thủ tướng Australia nhấn mạnh, Biển Đông là vấn đề mà Australia quan tâm và thường xuyên đưa ra thảo luận tại các Hôi nghị cấp cao Đông Á hoặc các cuộc gặp song phương với các đối tác trong khu vực. Thủ tướng Scott Morrison cũng cho hay vì Biển Đông là vấn đề mà nước này rất quan tâm nên sẽ can dự một cách chủ động, tích cực và theo cách của Australia./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại