Australia dự kiến chia Sydney thành 3 thành phố liên kết

H.L |

Hai phần ba người dân Sydney sẽ có thể đi lại giữa nơi làm việc, nhà ở và các dịch vụ quan trọng trong vòng 30 phút, theo các chiến lược dài hạn mới trong đó sẽ chia thành phố Sydney thành 3 thành phố liên kết với nhau.

Tuy vậy, có thể người dân Sydney phải đợi 40 năm để kế hoạch này được triển khai toàn diện.

Chính quyền bang New South Wales công bố sự hợp tác “lịch sử”, “lần đầu tiên” giữa Sở Kế hoạch và giao thông với Ủy ban mở rộng Sydney (GSC) về việc đưa ra 2 chiến lược trong thời hạn 40 năm để biến Sydney thành một đô thị lớn với 3 thành phố liên kết vào năm 2056. Ba thành phố vệ tinh này gồm một ở phía tây, một thành phố trung tâm và một thành phố cảng phía đông.

Được sự ủng hộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông và Quy hoạch của chính phủ, người đứng đầu Ủy ban mở rộng Sydney Lucy Turnbull ngày 22.10 chính thức trao cho chính phủ chiến lược mới của Ủy ban - Dự thảo kế hoạch vùng Sydney mở rộng năm 2017 - nhằm kết nối ba thành phố trong vòng 30 phút.

Theo bà Lucy Turnbull, đây là một kế hoạch mang tính bước ngoặt được thiết kế để phù hợp với giai đoạn phát triển cơ sở hạ tầng ở Sydney khi dân số thành phố tăng từ 4,6 triệu hiện nay lên 6 triệu trong vòng 20 năm, và sau đó tăng lên 8 triệu vào năm 2056 với. Phần lớn sự tăng trưởng đang diễn ra ở phía tây thành phố.

Hiện tại, chỉ có 39% dân cư ở Sydney có thể tiếp cận công việc và dịch vụ từ nơi ở của họ trong vòng 30 phút. Chính phủ cho biết, chiến lược kép này sẽ giúp 70% người dân có thể tiếp cận “thành phố 30 phút” vào năm 2056.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại