Asiad: Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan ngán ngẩm, lên tiếng tố trọng tài thiên vị chủ nhà Trung Quốc

Đoàn Dự |

Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiprasit, không thật sự hài lòng với công tác trọng tài ở Asiad 2022 tổ chức trên đất Trung Quốc.

Mới đây, Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiprasit, đã bất ngờ chia sẻ sự phiền muộn của mình, về công tác tổ chức Asiad 2022 của chủ nhà Trung Quốc. Vị này nói:

“Chúng ta có thể lấy ví dụ về môn quyền Anh nghiệp dư. Khi hai VĐV Thái Lan đấu VĐV chủ nhà Trung Quốc, rõ ràng, điểm số VĐV của chúng tôi không được chấm đúng như họ đáng được nhận, so với VĐV phía chủ nhà Trung Quốc. Mà vấn đề này không chỉ xảy ra với VĐV Thái Lan đâu. Các đoàn khác cũng chịu cảnh tương tự” .

Asiad: Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan ngán ngẩm, lên tiếng tố trọng tài thiên vị chủ nhà Trung Quốc - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiprasit

Ông Thana Chaiprasit cho rằng, đa phần các khía cạnh khác về công tác tổ chức, chủ nhà Trung Quốc đã làm tốt cho ASIAD 2022. Đã có nhiều công nghệ được áp dụng để giải đấu được chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, với những môn mà trọng tài chấm điểm bằng mắt, thì sự cảm tính cho chủ nhà vẫn xảy ra.

Cách đây vài ngày, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Ấn Độ, ông Sumaliwala, cũng đã lên tiếng chỉ trích trọng tài vì thiên vị VĐV Wu Yanni của nước chủ nhà Trung Quốc.

Cụ thể, ở Chung kết nội dung 100m vượt rào nữ, VĐV Wu Yanni của chủ nhà Trung Quốc đã xuất phát trước hiệu lệnh. Điều đó khiến VĐV Ấn Độ, Jyothi Yarraji, cũng phản xạ theo quán tính và mắc lỗi tương tự.

Ban đầu, trọng tài truất quyền thi đấu của cả 2 VĐV. Sau đó, phía chủ nhà Trung Quốc kháng cáo, và trọng tài cho Wu Yanni trở lại thi đấu, đồng thời cũng cho Jyothi Yarraji trở lại theo.

Asiad: Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan ngán ngẩm, lên tiếng tố trọng tài thiên vị chủ nhà Trung Quốc - Ảnh 3.

VĐV Wu Yanni (số 4) và VĐV Jyothi Yarraji (số 5)

Khi phần thi Chung kết diễn ra, Wu Yanni về nhì còn Jyothi Yarraji về thứ ba. Phía Ấn Độ đã gửi khiếu nại lên tổ trọng tài. Lúc này, tổ trọng tài đành phải hủy kết quả thi đấu của Wu Yanni và cho Jyothi Yarraji nhận HCB.

Trọng tài đã xử lý khá lòng vòng vì muốn thiên vị VĐV Trung Quốc nhưng chung cuộc, phía Ấn Độ không chịu thiệt thòi nào. Song Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Ấn Độ, ông Sumaliwala chưa muốn sự việc dừng lại tại đó.

Ông này cho biết: “Tôi đã báo cáo vấn đề này lên Liên đoàn điền kinh thế giới. Các trọng tài đã mắc sai lầm và họ đã thừa nhận bằng cách trao huy chương bạc cho vận động viên Ấn Độ” .

Asiad: Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan ngán ngẩm, lên tiếng tố trọng tài thiên vị chủ nhà Trung Quốc - Ảnh 4.

Các cầu thủ U23 Qatar bức xúc với trọng tài ở trận đấu U23 Trung Quốc.

Một tranh cãi khác liên quan tới trọng tài và chủ nhà Trung Quốc tại ASIAD 2022 là ở môn bóng đá nam. Tại vòng 1/8, U23 Trung Quốc đấu U23 Qatar. Chủ nhà đã ghi bàn ngay phút thứ 3. Cuối trận, trọng tài cho thêm 6 phút bù giờ. Ở phút bù giờ thứ ba, hai bên xô xát khoảng 3 phút. Sau khi vụ xô xát được dàn xếp ổn thỏa, thay vì cho trận đấu tiếp diễn thêm 3 phút, trọng tài lại thổi còi kết thúc luôn.

Toàn đội U23 Qatar đã phản ứng mạnh mẽ với trọng tài nhưng ông Vua áo đen người Uzbekistan đã không thay đổi quyết định thổi hết giờ sớm.

“Trận đấu có 6 phút bù giờ nhưng thực tế chúng tôi chỉ được chơi 1 phút. Điều này không thể chấp nhận được” – HLV U23 Qatar, ông Ilídio Vale, bức xúc chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại