ASEAN ra tuyên bố chung sau cuộc gặp với ông Vương Nghị

Hải Võ |

Các nước ASEAN đã đưa ra những bình luận chính thức đầu tiên về tranh chấp trên biển ở biển Đông kể từ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) hôm 12/7.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), một thông cáo đã được các nước thành viên dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49 (AMM 49) công bố vào hôm nay, 25/7, liên quan đến hàng loạt vấn đề, trong đó đề cập tình hình biển Đông.

Theo SCMP, tuyên bố này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của khối đối với hành vi tuyên bố chủ quyền và "các hoạt động leo thang trong khu vực", nhưng không nhắc trực tiếp Trung Quốc hay đề cập phán quyết của PCA về vụ kiện biển Đông.

Tuyên bố cũng nói các hành động trong khu vực "đã làm xói mòn sự tín nhiệm và lòng tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực".

Tuyên bố kêu gọi phi quân sự hóa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải trên biển Đông.

Tuyên bố kêu gọi tổ chức thường xuyên hơn các cuộc gặp giữa ASEAN và Trung Quốc, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).

Theo SCMP, thông cáo trên được đưa ra không lâu sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và những người đồng cấp ASEAN.

Các đại diện Trung Quốc nhấn mạnh vào mối quan hệ hợp tác với ASEAN để làm giảm ảnh hưởng của phán quyết PCA đối với quan hệ giữa Bắc Kinh và các láng giềng.

Trước đó, các nhà ngoại giao tham dự AMM 49 dự kiến phải đến thứ Ba (26/7), tuyên bố chung mới được công bố bởi Campuchia phản đối một số nội dung liên quan đến tình hình biển Đông.

Trong khuôn khổ AMM 49, ông Vương sẽ cuộc gặp người đồng cấp Mỹ John Kerry, nhưng vẫn chưa rõ lịch trình sự kiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại