Arsenal choáng váng với "chiêu trò" ve vãn Sanchez của người Trung Quốc

Triệu Mẫn |

Giữa lúc Arsenal đang khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với trụ cột thì các đội bóng Trung Quốc lại bất ngờ nhảy vào.

Theo thông tin từ báo chí Anh, nhiều CLB ở Chinese Super League sẵn sàng trả khoản lương 400.000 bảng/tuần để có sự phục vụ của sao Arsenal Alexis Sanchez. Đây là thông tin có thể khiến đội bóng chủ sân Emirates hoang mang bởi trước đó Sanchez muốn  khoản tiền lương lớn hơn nhiều so hiện tại (130.000 bảng/tuần) mới tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Phía Arsenal khá khó khăn để đồng ý về con số 290.000 bảng/tuần mà Sanchez mong muốn. Từ trước đến nay, chưa có cầu thủ nào của Pháo thủ nhận lương cao hơn HLV. Hiện tại lương của Arsene Wenger là 8,3 triệu bảng/năm (khoảng 160.000 bảng/tuần), cao thứ 3 Premier League.

Arsenal choáng váng với chiêu trò ve vãn Sanchez của người Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo Mirror, sự "dụ dỗ ngọt ngào" từ Trung Quốc có khả năng khiến chân sút người Chile không gia hạn hợp đồng mặc dù Pháo thủ đang gấp rút đàm phán với anh và cả Mesut Ozil.

Phía Arsenal chấp nhận đưa ra con số 200.000 bảng/tuần, tăng nhiều so với mức lương hiện tại nhưng xem chừng không thể thỏa mãn mong muốn của 2 ngôi sao trên.

Ozil đang lấp lửng khi được hỏi khả năng quay lại Real Madrid. Sanchez cũng không hề kém cạnh. Ngoài những đội bóng lắm tiền nhiều của ở Trung Quốc, cả Juventus và Man City đều không giấu giếm tham vọng có được chân sút này trong đội hình.

Arsenal vẫn duy trì đàm phán với người đại diện của Sanchez và mong muốn thỏa thuận giữa hai bên được thông qua. Tuy nhiên, nếu không thể gia hạn hợp đồng, có khả năng Pháo thủ sẽ bán tiền đạo 28 tuổi ngay trong Hè này trước khi mất người cuối mùa sau mà chẳng được một xu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại