Army Games tại Nga: "Đừng động chạm chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không chạm vào bất cứ ai"

QS |

Theo CNN, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bắt đầu đợt tập trận chung tiếp theo với Hàn Quốc thì Giải đấu quân sự quốc tế tại Nga có thể xem là một lời cảnh tỉnh đối với Washington.

Tại một thao trường ở khu ngoại ô phía tây Moscow, đại diện quân đội đến từ 28 quốc gia sôi nổi tham gia các bài thi tác chiến xe tăng, đấu pháo và không chiến trên những chiếc máy bay tiên tiến.

Đây không phải là một cuộc tập trận quân sự hay hoạt động huấn luyện chiến đấu, mà là một môn thể thao thu hút nhiều sự quan tâm.

Giải đấu quân sự quốc tế thường niên - International Army Games - diễn ra trong vòng 2 tuần và có thể xem là nơi để chứng minh quốc gia nào có năng lực quân sự mạnh nhất.

Trong các giải đấu vừa qua, Nga luôn giữ vị trí đứng đầu.

Năm nay, đội Nga tiếp tục giành vị trí đầu bảng, bảo toàn thành tích chiến thắng kể từ khi International Army Games được khởi xướng vào năm 2015.

Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt thuộc về Kazakhstan và Trung Quốc. Góp mặt trong top 10 còn có Iran và Venezuela.

Army Games tại Nga: Đừng động chạm chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không chạm vào bất cứ ai - Ảnh 1.

Hình ảnh tại International Army Games 2017 (Alabino, Moscow). Ảnh: CNN

Thông điệp của Nga

Theo hãng tin CNN, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bắt đầu đợt tập trận chung tiếp theo với Hàn Quốc thì giải đấu này có thể xem là một lời cảnh tỉnh đối với Washington, rằng Nga có các đồng minh của mình và những nỗ lực của phương Tây hòng cô lập Moskva phần lớn không thành công.

Nó cũng đồng thời gửi thông điệp tới Triều Tiên, quốc gia có chung 17km đường biên giới với Nga tại vùng Viễn Đông và củng cố tinh thần tự hào yêu nước vào thời điểm mối quan hệ giữa Mỹ-Nga đang xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Army Games tại Nga: Đừng động chạm chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không chạm vào bất cứ ai - Ảnh 2.

Rất đông khán giả tới xem thi đấu. Ảnh: CNN

"Đây chỉ thuần túy là cuộc biểu dương sức mạnh của chúng tôi. Đừng động chạm đến chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ không chạm vào bất cứ ai" - CNN dẫn nhận xét của một trong những khán giả theo dõi giải đấu.

Trong 28 quốc gia, Hy Lạp là nước duy nhất thuộc NATO tham gia International Army Games. Tuy nhiên, Nga cho biết họ luôn chào mừng các nước NATO khác tới tham gia giải đấu.

"Chúng tôi đã gửi lời mời tới 78 quốc gia, trong đó có các quốc gia NATO" - Thượng tướng Oleg Salyukov, Tư lệnh Lục quân Nga, nhấn mạnh trong thông báo của Bộ Quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại