Apple muốn mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc, ưu tiên Việt Nam

Kiến An |

Apple đã thông báo cho các nhà cung cấp chính về ý định mở rộng sản xuất các thiết bị bên ngoài Trung Quốc do các hạn chế gần đây.

Theo The Wall Street Journal, Apple đã xem xét chuyển hoạt động sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc trong vài năm qua, tuy nhiên công ty đã tạm dừng các kế hoạch đó do đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020. Giờ đây, khi đại dịch đã dần được kiểm soát, Apple tiếp tục muốn thực hiện kế hoạch này, đặc biệt sau khi chứng kiến những hạn chế mà chính phủ Trung Quốc đang áp đặt do chính sách Zero-Covid.

Apple muốn mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc, ưu tiên Việt Nam - Ảnh 1.

Việc đa dạng hóa quá trình sản xuất thiết bị cũng sẽ giúp Apple giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc do những rủi ro chính trị. Điều đáng chú ý là một số thiết bị của Apple đã được sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ, nhưng phần lớn các thiết bị được sản xuất bởi các nhà máy Foxconn và Pegatron ở Trung Quốc.

Một khi quá trình mở rộng hoàn tất, người dùng sẽ thấy ngày càng nhiều hơn nữa các iPhone sản xuất bên ngoài Trung Quốc, mà cụ thể là Ấn Độ, khi được bán ra trên toàn thế giới. Trong khi đó ở Việt Nam, đây là cứ điểm sản xuất tai nghe AirPods, và sự mở rộng hứa hẹn sẽ cho phép Việt Nam trở thành địa điểm sản xuất iPad và nhiều thiết bị hơn nữa.

Được biết trước đó, Foxconn đã tạm ngừng tuyển dụng công nhân cho dây chuyền lắp ráp ở Trung Quốc do các hạn chế nghiêm ngặt bởi chính phủ Trung Quốc trong việc phòng chống đại dịch. Hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng nhờ hệ thống "khép kín" của nhà máy Trịnh Châu - vốn chỉ giới hạn công nhân trong các nhà máy và ký túc xá.

Cơ sở ở Trịnh Châu của Foxconn sản xuất 80% lượng iPhone trên thế giới, và quá trình hạn chế có thể tác động đến tiến độ sản xuất iPhone 14. Trước đó, Apple đã đưa ra cảnh báo rằng việc Trung Quốc đóng cửa nhà máy có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của họ.

Đại dịch Covid-19 đã buộc Apple phải trì hoãn việc ra mắt iPhone 12 hơn một tháng, nhưng công ty đã có thể quay trở lại lịch trình ra mắt vào tháng 9/2021. Với việc tình hình Covid-19 không còn tồi tệ như năm 2020, các nhà phân tích tin rằng khó có thể xảy ra sự chậm trễ trong năm nay. Tuy nhiên, vẫn rất khó để nói chắc chắn về điều gì./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại