Apple có thể phải nộp phạt hàng tỉ Euro vì trốn thuế

PT |

Rắc rối về các khoản thuế vẫn chưa buông tha Apple khi sắp tới, có thể Táo khuyết sẽ phải nộp phạt số tiền lên tới hàng tỉ Euro nếu như phải nhận phán quyết bất lợi từ Ủy Ban Châu Âu.

Theo đó, chính quyền quốc gia Bỉ đã hoàn tất hồ sơ và gửi lên Ủy Ban Châu Âu (EC) cáo buộc Apple đã lách luật để nhận được sự hỗ trợ từ nước Ai-len nhằm tránh phải đóng những khoản thuế bắt buộc.

Được biết, đây chỉ là một trong những động thái mạnh tay của EC nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế của các tập đoàn lớn có đặt trụ sở tại châu Âu.

Bản cáo trạng dài 130 trang cho thấy Apple đã lợi dụng những lỗ hổng trong hành lang pháp lý để nhận nhiều đặc quyền từ chính phủ Ai-Len mà những công ty khác không được hưởng.

EC đã chính thức công bố án phạt mới dành cho Apple với cáo buộc công ty này đã được nhận những hỗ trợ tài chính bất hợp pháp từ chính phủ Ai-Len.

Mức tiền phạt có thể sẽ tăng thêm hàng Euro so với mức án phạt 19 tỉ Euro trước đó, đây sẽ là mức phạt kỷ lục chưa từng có tại Châu Âu.

Mặc dù cả Ai-Len và Apple vẫn một mực phủ nhận cáo buộc trên nhưng EC vẫn đưa ra đề nghị chính phủ Ai-Len phải tự thu hồi khoản thuế mà đáng ra Apple phải đóng.

Bên cạnh đó, Apple cũng sẽ phải kê khai lại toàn bộ tài sản của hãng ở Ai-Len và công bố lại báo cáo tài chính mới sau khi án phạt được thực hiện.

Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Apple cũng như sự tin tưởng của giới đầu tư dành cho công ty. Cả Apple và Ai-Len vẫn có thể kháng cáo trong những ngày tới, trước thời điểm ban thi hành án thực hiện lệnh của EC.

Phán quyết mới của EC có thể sẽ gây ra nhiều căng thẳng trong quan hệ giữa EU và Mỹ bởi trước đó giới chức Mỹ đã nhiều lần yêu cầu EC ngừng theo đuổi vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại