AP: Cựu GĐ tranh cử của Trump nhận hàng chục triệu USD từ năm 2005 để lobby cho Putin ở Mỹ

Ngọc Anh |

Manafort khuyên Putin nên vận động Mỹ cho phép các doanh nhân có ảnh hưởng chính trị tiếp tục nắm giữ các doanh nghiệp nhà nước Ukraine.

Theo AP, tháng 7/2005, cựu Giám đốc tranh cử của Trump là Paul Manafort đã soạn một kế hoạch chiến lược bí mật về việc gây ảnh hưởng tới các hoạt động chính trị, kinh doanh và truyền thông bên trong nước Mỹ, châu Âu và khu vực Đông Âu (Liên Xô cũ), nhằm mang lại lợi ích cho chính phủ của ông Putin.

Thời điểm đó, quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Tổng thống George. W. Bush đã trở nên ngày càng tồi tệ.

Sau khi soạn thảo, Manafort đã chuyển kế hoạch trên tới ông trùm ngành công nghiệp sản xuất nhôm Oleg Deripaska của Nga - một người rất thân thiết với tổng thống Vladimir Putin.

Sau đó Manafort và Deripaska đã ký một hợp đồng hàng năm trị giá 10 triệu USD, bắt đầu từ năm 2006. Theo những nguồn tin và tài liệu mà AP thu thập được, mối quan hệ đối tác này kéo dài cho tới ít nhất là năm 2009.

Trong kế hoạch gửi tới Deripaska năm 2005, Manafort đã viết: "Chúng tôi tin tưởng rằng mô hình này sẽ có lợi rất lớn cho chính phủ của Putin nếu nó được thực thi đúng mức với cam kết thành công".

Những nỗ lực gây ảnh hưởng tới chính trị, kinh tế và truyền thông ở Mỹ, châu Âu và Đông Âu đó được Manafort miêu tả là "dịch vụ tuyệt vời, có thể thay đổi mục tiêu (cả trong và ngoài nước) những chính sách của chính phủ Putin".

Theo AP, Manafort nói với Deripaska rằng Putin nên vận động Mỹ cho phép các doanh nhân có ảnh hưởng chính trị tiếp tục nắm giữ các doanh nghiệp nhà nước Ukraine. Đồng thời, Manafort khuyên chính phủ Nga nên xây dựng "mối quan hệ dài hạn" với các nhà báo phương Tây.

Manafort cũng nói với Deripaska rằng, một trong những việc có lợi cho Putin mà Manafort đã làm ở Ukraine là thúc đẩy những chính sách ủng hộ Putin "ở cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ - Nhà Trắng, Quốc hội Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ", đồng thời Manafort cũng đã đăng ký xin hỗ trợ từ một công ty luật có quan hệ với Tổng thống Bush lúc đó.

Xác nhận với AP rằng mình có từng làm việc cho Deripaska, nhưng Manafort nói rằng không có gì "không phù hợp hoặc bất chính" trong công việc đó.

Cho tới đầu năm 2017, Manafort vẫn cho biết mình thường xuyên nói chuyện với Tổng thống Trump qua điện thoại.

AP: Cựu GĐ tranh cử của Trump nhận hàng chục triệu USD từ năm 2005 để lobby Putin ở Mỹ - Ảnh 1.

Paul Manafort với cha con ông Trump. Ảnh: AP

Tháng 8/2016, Manafort đã buộc phải từ chức giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump sau khi AP đưa tin về việc trước đó, Manafort đã điều hành một chiến dịch vận động bí mật ở Washington thay mặt cho đảng cầm quyền thân Nga của Ukraine.

Tuần này, Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey xác nhận rằng FBI đang điều tra mối liên hệ của Trump với nước Nga. Tuy nhiên, Comey từ chối cho biết Manafort có phải đối tượng điều tra hay không.

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee từ chối đưa ra bình luận về Manafort vì "không cảm thấy phù hợp khi bình luận về một người không phải nhân viên Nhà Trắng"

Một quan chức Nhà Trắng cấp cao khác thì trả lời kênh truyền hình Fox News rằng chiến dịch tranh cử của Trump không biết gì về việc Manafort từng cộng tác với Deripaska.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại