Sagna: Chơi bóng cho Arsenal là điều tuyệt vời

congluan |

Hậu vệ cánh phải của Arsenal đã khẳng định tương lại phía trước của anh là ở lại Arsenal.

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa, và Arsenal tiếp tục là địa chỉ ưa thích của các đội bóng “hút máu”. Đã không ít nhân tài của Emirates đã rũ áo ra đi cho dù họ đã nỗ lực rất nhiều để níu chân. Điển hình nhất vẫn là Robin v.Persie và Alex Song.

Và trong chiến dịch chiêu binh mãi mã năm nay, ngài Wenger đã cẩn trọng hơn trong việc giữ quân. Trong danh sách những người cần được giữ lại của Pháo Thủ, cái tên Bacary Sagna được xếp lên hàng đầu.

Cũng rất may cho đội bóng thành London, việc giữ chân chàng hậu vệ 29 tuổi này không gặp mấy khó khăn khi tình yêu anh dành cho Arsenal là quá lớn. Tuyển thủ người Pháp cũng đã bộc bạch khá nhiều về những gì anh đã trải qua tại London.

Sagna: Chơi bóng cho Arsenal là điều tuyệt vời 1
Sagna yêu Arsenal và anh sẽ ở lại
Trả lời báo giới anh cho biết: “Được chơi bóng cho Arsenal là một điều tuyệt vời. Tôi đã rất khát khao được chơi bóng tại Emirates. Và đến hôm nay, tôi vẫn giữ trọn tình yêu đó”

“Mỗi lần được đứng ở đường pitch, tôi luôn tự nhủ rằng mình phải cố gắng hết sức mình”

“Quê hương tôi là ở Pháp và khi ở Arsenal tôi cảm thấy mình như đang được ở nhà. Đội bóng là gia đình của tôi. Ở đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi yêu những gì mình đang có”

“Ngày mới đến, tôi có đôi chút căng thẳng và e ngại nhưng mọi thứ đã mau chóng được xóa tan nhờ sự giúp đỡ của BLĐ cũng như những người đồng đội của tôi”

Cho đến ngày hôm nay, Sagna đã trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu châu Âu. Và với anh, những ngày đầu tiên khi chuyển đến chơi bóng tại London thực không hề dễ dàng. Cuộc sống “lạ nước lạ cái” không khỏi mang đến cho anh những khó khăn nơi đất khách quê người.

Hậu vệ người Pháp nói: “Thời gian đầu, tôi thực sự khá lo lắng vì trình độ tiếng Anh của tôi không tốt. Tôi rời xa gia đình, bạn bè để tìm đến một cuộc sống mới với rất nhiều điều mà tôi phải thích nghi”

“Ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Anh, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều bài kiểm tra. Sau đó là quãng thời gian chờ đợi phía FA phê duyệt hợp đồng. Một tuần đầu tiên tại Anh, tôi thực sự đã cảm thấy đôi chút sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ đến với mình”

“Thế rồi mọi thứ cũng kết thúc tốt đẹp. Tôi đã có trận đấu đầu tiên tại Emirates và Arsenal đã thắng Fullhm ở những phút cuối cùng, đó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đối với tôi” - Anh kết thúc lời phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại