Mourinho “chơi khăm” Tottenham, Real Madrid bất ngờ hỏng vụ Gareth Bale

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Mourinho vừa bắn đi một mũi tên mà trúng tới 2 mục đích.

HLV Jose Mourinho vừa bất ngờ hớt tay trên Tottenham cầu thủ chạy cánh Willian của Anzhi Makhachkala. Nên biết CLB nước Nga đã đồng ý bán Willian cho Spurs với giá 30 triệu bảng. Cầu thủ người Brazil thậm chí đã tới Spurs để kiểm tra y tế.


	Willian được cho là sẽ tới Chelsea thay vì Tottenham

Willian được cho là sẽ tới Chelsea thay vì Tottenham

* Sau khi thắng Dinamo 5-0 đêm qua, HLV Villas-Boas đã từ chối bình luận về sự liên kết giữa 2 thương vụ Willian và Bale. Tuy nhiên chiến lược gia này khẳng định Tottenham vẫn chơi hay mà không cần tiền vệ người xứ Wales.

Song đúng lúc này, The Blues đưa ra lời đề nghị hỏi mua trị giá 32 triệu bảng. Vì thế, thương vụ Willian đến Tottenham lập tức bị đình trệ. Tờ Daily Mail khẳng định thay vì Tottenham, Willian sẽ đến Chelsea!

Việc bị hớt tay trên một mục tiêu quan trọng khiến Chủ tịch Spurs, Daniel Levy, vô cùng tức giận. Ngay lập tức, Levy tuyên bố nội bộ rằng sẽ không bán Bale cho Real Madrid dù trước đó đôi bên đã đồng thuận được mức giá “khủng” 94 triệu bảng.


	Mourinho đã "chơi khăm" Tottenham và Real một vố đau điếng

Mourinho đã "chơi khăm" Tottenham và Real một vố đau điếng

Nên biết Tottenham muốn mua Willian về để thay thế vị trí Bale nếu ngôi sao người xứ Wales tới Real Madrid. Tottenham không hề muốn sức mạnh tổng thể của CLB yếu kém trông thấy nếu bán Bale tới Bernabeu. Như vậy khi Spurs thực sự không thể có Willian và cũng không thể tìm ra một cầu thủ chạy cánh trái nào khác, khả năng CLB này hủy thương vụ Bale khá lớn.

Như thế, Mourinho của Chelsea đã đi một nước cờ quá cao tay. Nên biết Willian đã là mục tiêu The Blues hướng tới từ lâu. CLB thành London đã “chơi khăm” đối thủ cùng thành phố một vố đau điếng khi đợi Spurs gần thành công mới vào cuộc. Qua đó, Mou cũng khiến Real, CLB cũ của ông, khó lòng có được Bale.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại