GÓC THỐNG KÊ: Man United vs Chelsea

Công Luận (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Phần thắng trong các cuộc đấu tay đôi giữa Man United và Chelsea vẫn đang nghiêng về đội bóng thành London. Đêm nay, liệu David Moyes sẽ giúp cho Quỷ đỏ cân bằng thành tích đó?

2h00 ngày 27/8, sân Old Trafford: Man United vs Chelsea

Trải qua 42 lần chạm mặt, Man United có được 13 chiến thắng còn Chelsea là 14. Chính vì lẽ đó, đây sẽ là trận đấu giúp cho Quỷ đỏ cân bằng được thành tích với kình địch đến từ London.

Sir Alex thoái nhiệm và để lại cho David Moyes một thách thức. Nhưng thách thức đó cũng chính là cơ hội. Nếu chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay sẽ không còn một ai dám nghi ngờ tài năng của ông nữa.

Về phần Mourinho, ông đã tính toán rất kỹ từng nước đi trước khi lao vào cuộc chiến đêm nay. Với việc sớm chạm trán Man United, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng muốn đánh dấu cho sự trở lại của mình bằng một chiến thắng huy hoàng ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Góc thống kê: David Moyes thay Sir Alex làm nên đại sự
 

Thông tin lực lượng:

Man United: Javier Hernandez, Nani, Ashley Young, Darren Fletcher, Nick Powell vắng mặt vì chấn thuơg

Chelsea: Tomas Kalas chấn thương. Khả năng ra sân của David Luiz còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

Man United: De Gea; Jonesm, Ferdinand, Vidic, Evra: Valencia, Carricl, Giggs, Cleverlet; Welbeck, Van Persie.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Cahill, Cole; Hazard, Lampard, Ramires, Mata; Oscar, Lukaku.

Có thể bạn chưa biết

Đối đầu:

- Premier League mùa trước, Chelsea thắng trên sân Old Trafford với tỉ số 1-0 nhưng lại để thất bại trong trận lượt về với tỉ số 2-3.

- Trong 42 lần hai đội gặp nhau tại Premier League chỉ có đúng 3 lần kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng (tháng 5/1995, tháng 12/1998 và táng 5/2007).

- Man United đã thắng 13, hòa 15 và để thua 14 lần trong 42 lần giáp đấu với Chelsea tại Premier League.

- Trận đấu có tỉ số cao nhất giữa hai CLB là chiến thắng 6-5 của Man United ngay tại Stamford Bridge vào tháng 10/1954 ở giải Divison One.

Man United

- Mùa trước, Quỷ đỏ đã để thua 3 trận tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League. Đây là số trận thua cao nhất của họ trên sân nhà kể từ mùa bóng 2003/04.

- Man United đã giành chiến thắng 14/16 trận gần nhất trên sân nhà tại Premier League.

- Tính riêng hiệp 1, hiệp 2 và toàn trận, Man United đã thắng 8/10 trận trên sân nhà tại giải Ngoại hạng.

- Có ít nhất 3 bàn thắng được ghi trong 3 trận đấu gần nhất của Man United tại Premier League, đồng thời Quỷ đỏ ghi được ít nhất 2 bàn.

- Kể từ tháng 1/2011, Robin van Persie đã ghi được 76 bàn thắng tại Premier League, nhiều hơn ít nhất 27 bàn sovowis bất kỳ đối thủ nào (Wayne Rooney mới ghi được 49 bàn). Với 124 bàn thắng ,Percy hiện đang đứng thứ 12 trong bảng Danh sách Vua phá lưới tại Premier League, xếp trên Nicolas Anelka, Dwight Yorke và Jermain Defoe (123).

- Trong trận gặp Swansea cuối tuần trước, Danny Welbeck đã ghi được 2 bàn thắng giúp cho anh có màn kỉ niệm ra sân lần thứ 100 đầy ấn tượng, chấm dứt cuối 19 trận im tiếng ở Premier League. Mùa trước, chàng tiền đạo người Anh ghi được đúng 1 bàn.

Chelsea

- Trong 8/10 trận gần nhất của Chelsea trên sân khách tại Premier League, luôn có ít nhất 3 bàn thắng được ghi.

- Chelsea ghi được ít nhất 2 bàn ở 9/10 trận gần nhất tại Premier League.

- The Blues thắng 6/7 trận đấu gần nhất thuộc Premier League.

- Frank Lampard đã bỏ lỡ 2/3 pha đá phạt penalty gần nhất của mình.

- Tuy nhiên, Lampard đã san bằng kỷ lục với Alan Shearer với thành tích ghi được 8 bàn thắng trong các trận mở màn của giải đấu. L8 cũng đã được chơi trận khai màn lần thứ 18 tại Premier League trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, đây là kỷ lục mới tại giải Ngoại hạng.

- Eden Hazard tạo ra 6 cơ hội cho đồng đội trong trận gặp Hull, nhiều hơn bât kỳ tiền vệ kiến thiết nào trong loạt đấu cuối tuần trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại