Anh xuất xưởng tàu ngầm "khủng", có thể thám hiểm vùng biển sâu nhất và lạnh nhất thế giới

Cẩm Mai |

Ngày 17/3/2017, Boaty McBoatface được hạ thủy tại Chile để thực hiện sứ mệnh nghiên cứu vùng biển sâu nhất ở Nam Cực.

Tàu ngầm Boaty McBoatface là một phương tiện tự hành dưới nước. Boaty McBoatface có khả năng hoạt động ở độ sâu 6km bên dưới lớp băng trên biển ở vùng Nam Cực. Hơn nữa, con tàu ngầm này sẽ khám phá Hành lang Orkney là vùng biển sâu 3,5 km ở phía nam đại dương. 

Giáo sư Alberto Naveira Garabato thuộc trường ĐH Southampton (Anh) nói rằng, hành lang Orkney như một "điểm nút thắt" dòng chảy của nước. Các nhà nghiên cứu phỏng đoán gió thay đổi trên đại dương sẽ ảnh hưởng đến dòng nước nóng.

Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên Mỹ tiến hành một cuộc thăm dò trực tuyến để đặt tên cho con tàu. Cuối cùng, "Boaty McBoatface" là cái tên được nhiều người bầu chọn nhất.

Chúng ta cùng tìm hiểu về tàu ngầm Boaty McBoatface qua đoạn video sau đây:

Tàu ngầm Boaty McBoatface.

Nguồn: Now This Future

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại