ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen

Hải Vy |

Ngày 31/5, nhà máy Admiralty ở St. Petersburg (Admiralty Wharves) đã hạ thủy tàu ngầm diesel-điện thứ 6 thuộc đề án 636.3 lớp Kilo cho Hạm đội Biển Đen.

Con tàu mang tên Kolpino, là chiếc cuối cùng trong loạt 6 tàu ngầm phi hạt nhân dành cho Hạm đội Biển Đen.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov - Phó Tư lệnh Hải quân Nga đánh giá cao năng lực và thành quả hoạt động của nhà máy Admiralty:

"Đây là ngày trọng đại đối với Hải quân (Nga), với St. Petersburg và với nước Nga. Hạ thủy tàu ngầm là một sự kiện quốc gia. Nhà máy đóng tàu Admiralty là đơn vị đi đầu trong ngành công nghiệp đóng tàu nội địa. Những con tàu của các bạn luôn dược chuyển giao đúng hạn với chất lượng cao".

Tiếp đó, ông Igor Vilnit - người đứng đầu Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin (nơi thiết kế tàu ngầm Kilo) - chúc kíp thủy thủ của tàu sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ và cam kết rằng đội ngũ thiết kế sẽ cố gắng hết sức để duy trì chất lượng các tàu ngầm đề án 636.3.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 1.

Kolpino là chiếc cuối cùng trong loạt 6 tàu ngầm phi hạt nhân dành cho Hạm đội Biển Đen.

Trước đó, đã có 4 tàu được giao cho Hạm đội Biển Đen. Chiếc đầu tiên "Novorossiysk" được chuyển giao vào tháng 8/2014, chiếc thứ 2 "Rostov-on-Don" giao ngày 30/12/2014. Cuối năm ngoái, tàu ngầm "Rostov-on-Don" đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Địa Trung Hải, phá hủy các cơ sở của tổ chức khủng bố IS ở Syria.

Chiếc thứ 3 "Stary Oskol" được giao vào tháng 7/2015 và chiếc thứ 4 "Krasnodar" giao ngày 5/11/2015. Chiếc thứ 5 "Veliky Novgorod" đã hạ thủy vào ngày 18/3 năm nay và đang tiếp tục được hoàn thiện.

Dự kiến, nhà máy sẽ chuyển giao 2 tàu ngầm cuối cùng cho Hạm đội Biển Đen trong năm nay.

Theo hãng thông tấn TASS, trong thời gian tới, nhà máy đóng tàu Admiralty Wharves sẽ đóng tiếp các tàu ngầm diesel-điện đề án 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Ông Alexei Rakhmanov - Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (USC) cho biết, hợp đồng đóng 6 tàu ngầm đề án 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương sẽ được ký kết trong tương lai gần.

Hai đơn vị thi công hợp đồng này có thể là nhà máy Admiralty Wharves và Amur.

Ngoài ra, Nga cũng đang lên kế hoạch triển khai đóng tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 5 cho Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Baltic.

Tàu ngầm đề án 636 được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ tác chiến chống ngầm (ASW) và chống tàu mặt nước (ASuW) nhưng còn có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra.

Được đánh giá là một trong những loại tàu ngầm êm ái nhất trên thế giới, tàu ngầm 636 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lớn gấp 3-4 lần khoảng cách mà nó có thể bị đối phương phát hiện.

Một số hình ảnh trong buổi lễ hạ thủy tàu ngầm Kolpino:

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 3.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 4.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 5.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 6.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 7.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 8.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 9.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 10.

ẢNH + VIDEO: Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh 11.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại