Anh triệu đại sứ Trung Quốc sau phát biểu "không chấp nhận được" về Hong Kong

Bình Giang |

Cuộc cãi vã giữa Trung Quốc và Anh trước những diễn biến ở Hong Kong ngày càng nóng hơn với việc Anh vừa triệu tập Đại sứ Trung Quốc ở London vì những phát biểu mà Anh cho là “không chính xác và không thể chấp nhận được”.

Bộ Ngoại giao Anh triệu tập Đại sứ Liu Xiaoming sau khi ông Liu tổ chức một cuộc họp báo lên án những bình luận gần đây của các thành viên chính phủ Anh về đợt biểu tình tại thuộc địa cũ của Anh.

Tại cuộc họp báo, ông Liu nói rằng quan hệ Trung – Anh đã bị tổn hại vì Anh can thiệp vào chuyện Hong Kong.

“Chính phủ Anh chọn sai phe, đưa ra những phát biểu không phù hợp, không chỉ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong mà còn hỗ trợ những kẻ bạo lực vi phạm pháp luật”, ông Liu nói.

Đại sứ Trung Quốc cũng thúc giục Anh “cẩn thận với hậu quả của những lời nói và hành động liên quan đến Hong Kong”, cảnh báo cách làm như vậy sẽ làm tổn thương nhiều hơn quan hệ song phương và sẽ “gây hậu quả”.

Sau những phát biểu này, ông Liu được triệu tập đến gặp ông Simon McDonald, trưởng bộ phận phụ trách các phái đoàn ngoại giao, để phản đối những bình luận “không chính xác và không thể chấp nhận” của Bắc Kinh.

Hôm 3/7, Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng Tuyên bố chung Anh – Trung được ký năm 1984.

“Điều quan trọng là mức độ tự trị cao và các quyền cũng như tự do của Hong Kong được nêu trong tuyên bố chung Anh – Trung phải được tôn trọng”, bà May nói.

Tuyên bố được ký giữa Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Thủ tướng Triệu Tử Dương cam kết Hong Kong sẽ được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997 nhưng vẫn giữ quyền tự trị mức độ cao, với các quyền tự do được bảo đảm bằng nguyên tắc “một đất nước, hai thể chế”.

Nhưng gần đây Bắc Kinh và London liên tục cãi vã khi Hong Kong đang rung chuyển bởi đợt bất ổn chính trị tồi tệ nhất kể từ lúc chuyển giao.

Những cuộc biểu tình ở thành phố này trong tháng qua đã thu hút đến 2 triệu người tham gia để phản đối dự luận cho phép dẫn độ nghi phạm về Trung Quốc xét xử.

Chính quyền đặc khu đã đồng ý hoãn dự luật, nhưng người biểu tình vẫn tiếp tục đòi phải hủy luật và đã kéo vào đập phá trụ sở cơ quan lập pháp của Hong Kong vào tối thứ 2 vừa qua.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhiều lần bày tỏ đồng cảm với người biểu tình, kêu gọi người biểu tình kìm chế bạo lực nhưng cũng thúc giục Bắc Kinh “lắng nghe” người Hong Kong.

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Bắc Kinh “nghiêm khắc phản đối” những bình luận đó, và cho rằng ông Hunt vẫn còn giữ “ảo tưởng thuộc địa”.

“Chúng tôi kêu gọi phía Anh, đặc biệt là ông Hunt, hãy thôi tự tin quá mức và can thiệp thô bạo vào các vấn đề Hong Kong. Điều này chắc chắn sẽ thất bại”, ông Cảnh Sảng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại