Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa

Thùy Linh |

Ngày 11/4, ông Paul Ryan bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu từ tháng 1/2019. Quyết định của Chủ tịch Hạ viện trẻ tuổi tài hoa này khiến nhiều người tiếc nuối.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 1.

Ông Paul Ryan sinh năm 1970, lớn lên tại Wisconsin.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 2.

Cả ông và cha của Ryan đều là những luật sư nổi tiếng. Ảnh: Paul Ryan cùng mẹ ông, bà Betty Douglas.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 3.

Ông Ryan tốt nghiệp Đại học Miami (Ohio) năm 1992 với bằng cử nhân kinh tế - chính trị. Ảnh: Ông Ryan chụp cùng đội bóng của trường Đại học Miami năm 2012.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 4.

Ông bắt đầu làm việc ở Washington DC với vai trò thực tập sinh, rồi trợ lý cho các Thượng nghị sỹ Bob Kasten, Sam Brownback và là người viết diễn văn cho ứng viên phó Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 1996 Jack Kemp.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 5.

Sau đó, ông Paul Ryan quay về tranh cử ở Janesville, Wisconsin.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 6.

Ông Ryan lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện năm 1998. Ảnh chụp cùng Tổng thống Donald Trump gần đây.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 7.

Năm 2000, ông Ryan kết hôn với bà Janna Little.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 8.

Hai người có 3 đứa con chung là Liza, Charles, và Samuel.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 9.

Bà Janna từng là một luật sư về thuế, một nhà vận động trước khi nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc 3 đứa con .

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 10.

Ông Paul Ryan từng là người liên danh tranh cử phó Tổng thống trong chiến dịch tranh cử của ông Mitt Romney (trái) vào năm 2012.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 11.

Vào ngày bầu cử 2012, liên danh này đã thất bại trước ông Barack Obama và Joe Biden. Ảnh chụp ông Obama, Joe Biden và ông Paul Ryan (bên phải) khi ông Obama đọc thông điệp liên bang năm 2016.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 12.

Ông Paul Ryan trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ năm 2015 sau khi người tiền nhiệm John Boehner (phải) nghỉ hưu. Khi đó, ông Ryan đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Thuế và Ngân sách thuộc Hạ viện. Ở tuổi 45, ông Ryan là người trẻ tuổi nhất từng được bầu làm Chủ tịch Hạ viện kể từ năm 1869.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 13.

Ông Paul Ryan và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 14.

Tháng 12/2017, ông đã đạt được mục tiêu dài hạn của mình trong việc điều chỉnh mã số thuế Mỹ và hoàn toàn hài lòng với thành quả này.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 15.

Sau 20 năm làm việc tại Hạ viện, ngày 11/4, ông Ryan tuyên bố kết thúc sự nghiệp làm nghị sỹ của mình.

Ảnh: Sự nghiệp lẫy lừng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ tuổi tài hoa - Ảnh 16.

Khi tuyên bố nghỉ hưu, ông Ryan nói muốn dành nhiều thời gian hơn cho con cái khi chúng đang ở độ tuổi thiếu niên. "Nếu tôi ở đây thêm một nhiệm kỳ nữa, các con của tôi sẽ chỉ có một ông bố cuối tuần. Tôi không thể để điều đó xảy ra và tôi phải đặt ra nhưng ưu tiên mới cho cuộc đời tôi"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại