[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt "biển nước" đen ngòm sau mưa lớn

Minh Thanh |

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM ngập nặng sau cơn mưa lớn, khiến người dân phải hì hục đẩy bộ xe trở về nhà.

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 1.Khoảng 14h chiều nay (30/5), sau trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở TP HCM, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Hình ảnh ghi lại cảnh nước đang bắt đầu ngập lênh láng ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh). Nhiều xe máy phải chạy lấn sang làn xe ô tô để tránh nước ngập.
[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 2.

Các quận 6, 11, Bình Tân, Tân Phú… cũng bị ngập, nặng nhất là đường Tô Hiệu, Q. Tân Phú.

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại tuyến đường Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, mưa ngập hơn 0,5m, nước đen ngòm cộng thêm nhiều rác thải.

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 4.

Đến 16h, nước vẫn chưa rút kịp, đây cũng là giờ tan tầm nên nhiều người và phương tiện qua khu vực này gặp khó khăn. Đã có nhiều phương tiện chết máy và té ngã.

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 5.

Mỗi khi có ô tô đi qua, nước tạo thành những đợt sóng đen đặc sánh.

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Linh (ngụ Tô Hiệu, Q. Tân Phú) ngao ngán: "Mưa có khoảng 20, 30 phút là đủ ngập rồi. Con đường này mà mưa lớn là nước tràn vào nhà, phải leo lên gác để ngủ. Sáng dậy phải tát nước ra ngoài".

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 7.

Tương tự, ông Hoàng Vân, sinh sống ở Q.Tân Phú từ năm 2000 cũng mệt mỏi: "Con đường này tới mùa mưa được gọi là con đường đau khổ. Mưa ngập triền miên nên buồn bán làm ăn rất khó khăn. Những lúc xe ô tô chạy qua là nước bẩn văng hết vào nhà. Lội trong dòng nước đen ngòm nên chúng tôi bị ngứa, lở da."

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 8.

Một tuyến đường nhỏ, xe máy và ô tô đi chung nên nếu xe phía trước gặp sự cố thì sẽ rất nguy hiểm, nhất là nước ngập lênh láng che lấp những ổ gà, hố voi...

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 9.

Nước kênh ô nhiễm, đen ngòm dễ gây các bệnh ngoài da nếu người dân tiếp xúc nhiều.

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 10.

Những dòng sông đen này sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân tại đây, nếu như không được xử lý kịp thời.

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 11.

Mọi người đau khổ lội bì bõm qua dòng nước đen kịt, hôi thối đến khó thở.

[ẢNH] Người Sài Gòn bì bõm vượt biển nước đen ngòm sau mưa lớn - Ảnh 12.

Tương tự tại đường An Dương Vương, quận Bình Tân, Tân Hòa Đông (quận 6), toàn bộ đoạn đường dài gần 500m cũng bị ngập lênh láng, nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy la liệt.

Hiện tại, mưa to vẫn còn đang đổ xuống TPHCM.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết tại TP.HCM có mưa rào và dông, nhiệt độ khoảng 27 độ C.

Dự báo trong những ngày tới, thời tiết có xu hướng tiếp tục có mưa rào và dông, một số khu vực của thành phố bị trũng, thấp có nguy cơ xảy ra ngập nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp phía bắc nối với vùng áp thấp phía tây bị đẩy dần về phía nam. Từ ngày 24/5, rãnh áp thấp này có trục đi ngang qua các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rìa phía nam rảnh áp thấp, gió tây nam ở Nam Bộ sẽ hoạt động mạnh dần từ ngày 23/5. Vì thế, Nam Bộ cuối tháng 5 sẽ xuất hiện mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa trung bình từ 40 – 100 mm; trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá.

Đồng thời, nắng nóng ở Nam Bộ cũng chấm dứt hoàn toàn từ cuối tháng 5, khu vực này chính thức bước vào mùa mưa.

Ông Lê Đình Quyết- Phó phòng dự báo Đài thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: "Hiện nay, khu vực phía Nam đang trong giai đoạn chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa nên thường xuất hiện những cơn mưa kèm theo sấm chớp, mưa giông nên người dân ra đường cần nên chú ý nếu xuất hiện giông lốc cần phải tìm nơi trú ẩn để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại