Anh em ruột ném gạch chết người vì bị tát vào mặt trong tiệc sinh nhật

Như Ý |

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu mừng sinh nhật, hai anh em ruột quê Sóc Trăng đã chặn đường dùng gạch ném chết bạn.

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ hai anh em ruột Liêu Minh Đức (26 tuổi) và Liêu Minh Tường (21 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Súng (23 tuổi). Cả 3 người cùng quê Sóc Trăng.

Theo điều tra ban đầu, đêm 11/6, hai anh em Đức và Tường đến nhà bạn tại khối phố Tân Lương, phường Thạnh Phước (TX Tân Uyên, Bình Dương) để dự tiệc sinh nhật.

Tại đây, giữa Đức và Súng xảy ra mâu thuẫn. Đức bị Súng dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt.

Thấy anh trai bị đánh, Tường cũng xông vào đánh Súng giúp anh nhưng được mọi người can ngăn. Hai anh em Đức và Tường sau đó bỏ về.

Trên đường đi về ngang một công trình đang xây dựng, Đức và Súng dừng lại đợi anh Súng đi về sẽ đánh "dằn mặt" để trả thù.

Khi Súng vừa tới, Đức và Tường dùng gạch đá ném mạnh vào người Súng khiến Súng bị thương nặng rồi bỏ mặc nạn nhân về phòng ngủ.

Anh Súng sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ Đức và Tường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại