Anh định dùng “át chủ bài Nga” trong đàm phán Brexit

K.M |

Các bộ trưởng nội các Anh bí mật nhất trí rằng London cần tận dụng nỗi sợ hãi của EU về Nga làm lợi thế trong quá trình đàm phán Brexit để có lợi nhất cho nước này.

Theo tờ Telegraph, giới chức Anh cho rằng có một sự "sợ hãi" trong các nhà lãnh đạo EU về tác động của việc Anh rời khỏi EU đối với vấn đề an ninh, trong bối cảnh "Nga gia tăng gây hấn".

Việc đầu cơ trên "sự gây hấn của Nga" sẽ giúp chính phủ Anh thảo luận với các đối tác cũ trong Liên minh Châu Âu về kịch bản Brexit có lợi nhất - tờ Telegraph viết.

Theo Sputnik, tòa soạn báo Telegraph của Anh nắm trong tay biên bản cuộc họp chính phủ vào ngày 7.3. Tài liệu này nói rằng "vị thế vững chắc" trong các vấn đề an ninh quốc phòng sẽ cho phép London ký được "một thỏa thuận có lợi về thương mại tự do". Đồng thời trên các cuộc đàm phán với đại diện của EU, giới chính khách Anh nên đặc biệt chú ý đến vấn đề "gây hấn của Nga".

Những tuyên bố này đã được Ngoại trưởng Boris Johnson đưa ra trong cuộc họp nội các; Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon cũng ủng hộ người đứng đầu cơ quan ngoại giao Anh.

"Một tình huống không thuận lợi như vậy trong lĩnh vực an ninh chưa từng có từ thời Chiến tranh Lạnh. Tất cả vấn đề nằm ở sự gây hấn gia tăng của Nga. Liên minh Châu Âu cần đến tiềm năng của chúng tôi" - lãnh đạo Bộ Quốc phòng Anh nói.

Một nguồn tin chính phủ giấu tên khẳng định với Telegraph về thông tin được cung cấp trong bản báo cáo. "Khi chúng tôi bắt đầu đàm phán, các vấn đề quốc phòng và an ninh là con át chủ bài chính yếu của chúng tôi" - nguồn tin nói, tuy nhiên người này từ chối đưa ra ý kiến bình luận chính thức.

Mùa hè năm 2016, người Anh bỏ phiếu rút khỏi EU. Thủ tục Brexit bắt đầu vào ngày 29.3 vừa qua, khi Thủ tướng Theresa May chính thức thông báo với lãnh đạo của Liên minh Châu Âu về biệc khởi đầu thực hiện Điều 50 Hiệp ước Lisbon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại