Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn

Thạch Nguyễn |

Đến 00h30 phút ngày 23/6, đám cháy vẫn chưa được khống chế, nhiều người dân sống gần hiện trường chạy tán loạn bê đồ đến nơi an toàn.

Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Vụ cháy xảy ra gần giao lộ Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành (phường 12, quận 4, TP.HCM) khuya 22/3. Nhiều người sống gần hiện trường ôm đồ đạc ngồi bên ngoài.

Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Nơi cháy gần Cảng Sài Gòn

Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Cụ Liễu (85 tuổi) bị liệt ngồi xe lăn được đưa ra bên ngoài.

Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Cảnh sát đục tường nhà dân để chữa cháy

Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Ảnh: Dân bê đồ chạy tán loạn gần hiện trường vụ cháy ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Ngày 23/6, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, vụ cháy tại kho Bến Súc thuộc Công Ty Cổ phần kho vận miền Nam thuộc phường 12, quận 4 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ khoảng 5000m2 của kho hàng bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo Đại tá Bửu, Cảnh sát PCCC nhận tin báo cháy lúc 22h35 ngày 22/6 và đến 1h ngày 23/6 ngọn lửa cơ bản được lực lượng khống chế.

Lực lượng PCCC huy động 180 cán bộ chiến sĩ thuộc 7 phòng Cảnh sát PCCC và phòng Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn trên sông cùng với đó là 29 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 tàu chữa cháy, 2 ca nô chữa cháy, trên 10 máy bơm chữa cháy...

Ban đầu xác định nơi phát sinh cháy là ở kho số 1, sau đó lan sang các kho khác (hệ thống này gồm 5 kho) thuộc kho Bến Súc - Công Ty Cổ phần kho vận miền Nam. Diện tích cháy khoảng 5000m2. Các vật dụng bị cháy chủ yếu là vật liệu xây dựng, tường thạch cao, tấm bạt, quạt...

Do cháy lớn nên việc điều tiết nước chữa cháy gặp nhiều khó khăn và có lúc công tác chữa cháy bị gián đoạn cục bộ. Cảnh sát PCCC phải dùng máy hút nước từ sông Sài Gòn để chữa cháy. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại