Ảnh chế siêu hạm Mỹ "ngất" giữa đường, Nga hả hê đáp trả đối thủ

Vy Lam |

Điều đáng nói là bức ảnh chế này cũng từng được sử dụng để giễu cợt tàu sân bay Nga khi con tàu nhả khói đen mù mịt trên đường tới Địa Trung Hải.

Sau những ồn ào xung quanh các vấn đề về động cơ của tàu sân bay Admiral Kuznetsov (Nga), giờ đây tới lượt USS Zumwalt - chiếc tàu khu trục được quảng bá rầm rộ và đắt đỏ nhất lịch sử Hải quân Mỹ phải tạm dừng hoạt động vì trục trặc kỹ thuật.

Cụ thể, chỉ vài tuần sau khi được đưa vào biên chế, con tàu 4,4 tỷ USD, mang công nghệ tiên tiến bậc nhất của Hải quân Mỹ đã gặp sự cố trong lúc di chuyển qua kênh đào Panama.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai tuần này, khi tàu Zumwalt đang trên đường tới cảng nhà ở San Diego để gia nhập Hạm đội 3- lực lượng đặc trách Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ.

Cũng trong thứ Hai, người phát ngôn của Hạm đội 3 - trung tá Ryan Perry thông báo rằng Phó Đô đốc Nora Tyson - chỉ huy hạm đội 3 đã chỉ đạo đưa tàu USS Zumwalt (DDG 1000) về Rodman (một trạm hải quân cũ tại Balboa, Panama) để sửa chữa.

Do vấn đề về động cơ nên nó phải nhờ tới tàu kéo để về Balboa.

Sau sự cố "khóc dở mếu dở" của tàu Zumwalt, trên internet đã nhanh chóng lan truyền một bức ảnh chế với nội dung mỉa mai con tàu tiên tiến của Hải quân Mỹ.

Điều đáng nói là bức ảnh này cũng từng được sử dụng để giễu cợt tàu sân bay Nga khi con tàu nhả khói đen mù mịt trên đường tới Địa Trung Hải.

Nếu những gì xảy ra với tàu Kuznetsov được lý giải là do con tàu của Nga đã quá lỗi thời, trục trặc liên miên thì với một con tàu mới toanh như Zumwalt, sự cố lần này thật sự bẽ bàng.

Tất nhiên, báo chí Nga đã được dịp hả hê đáp trả đối thủ. Đài Sputnik đăng hẳn một bài viết với tiêu đề "Vì sao siêu tàu khu trục đắt đỏ, tiên tiến của Mỹ lại thua Admiral Kuznetsov?"

Ảnh chế siêu hạm Mỹ ngất giữa đường, Nga hả hê đáp trả đối thủ - Ảnh 1.

Ảnh chế siêu hạm Mỹ ngất giữa đường, Nga hả hê đáp trả đối thủ - Ảnh 2.

Qua bàn tay photoshop, tác phẩm "Những người kéo thuyền trên sông Volga" (Barge Haulers on the Volga) của danh họa Ilya Repin đã biến thành bức tranh biếm họa về 2 con tàu của Nga và Mỹ.

Trao đổi với Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Andrei Golovatyuk cho rằng trong cuộc chạy đua vũ trang, Mỹ đã bỏ qua một số chi tiết vô cùng quan trọng, liên quan tới kỹ thuật.

Tàu Zumwalt có nhiều đổi mới, như hình dạng hoàn toàn mới của mũi tàu. Công nghệ tàng hình cho phép con tàu trở nên "vô hình" trước radar đối phương.

"Dù có nhiều đổi mới nhưng cho tới nay, đây cũng chỉ là một đống phế liệu không mang lại hiệu quả thực sự" - ông Andrei Golovatyuk nói.

Ảnh chế siêu hạm Mỹ ngất giữa đường, Nga hả hê đáp trả đối thủ - Ảnh 3.

Chuyên gia quân sự Nga Andrei Golovatyuk cho rằng chiếc tàu tiên tiến nhất của Mỹ chỉ là một đống phế liệu.

Trong khi đó, hồi đầu tuần này, ông Eric Wertheim, tác giả tài liệu Combat Fleets of the World của Viện Hải quân Mỹ cho rằng, những sự cố như vậy không mấy bất ngờ, do tàu Zumwalt áp dụng công nghệ và thiết kế mới.

"Đây là cái giá mà bạn phải trả cho sự đổi mới, đó là điều không may, nhưng không mấy bất ngờ" - ông Wertheim nói.

Theo ông Wertheim, việc hỏng động cơ trong quá trình thử nghiệm trên biển vẫn còn "may chán" so với khi hỏng động cơ trong quá trình chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại