Angela Phương Trinh và chuyện "mưu đồ xấc láo" trong showbiz

Ngân An |

Câu chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu những nghệ sĩ này biết cách cư xử chừng mực.

Chẳng biết từ bao giờ nghi thức giao tiếp cơ bản nhất một đứa trẻ cũng thuộc nằm lòng lại trở nên "vĩ đại" trong giới giải trí.

Thế nên mới có chuyện một nghệ sĩ nhỏ hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề cúi chào bậc tiền bối vẫn có thể biến thành chuyện lớn.

Lạ thật!

Lạ hơn nữa là sau đó, hành động này lại được công chúng bị xem là khó tính tung hô như thể Angela Phương Trinh vừa làm được điều gì đó ghê gớm lắm.

Cái lạ thứ hai là chỉ có người chào nhớ cái khoảnh khắc ấy, còn người được chào lại chẳng biết mô tê gì.

Và vì không biết được chào nên Ngô Thanh Vân cảm thấy rất bức xúc khi bị kéo vào chiêu thức xây dựng hình ảnh của "đàn em" để rồi sau đó, cô bị chỉ trích, đó là cái lạ thứ ba.

Với những người thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện giải trí, họ sẽ nhận ra tuổi tác và kinh nghiệm nghề nghiệp dường như chẳng liên quan gì đến việc bạn sẽ được đón tiếp như thế nào.

Tất cả chỉ bắt đầu có hiệu lực khi bạn là một ngôi sao nổi tiếng, mà sự nổi tiếng ở mảnh đất hình chữ S đôi khi chẳng liên quan gì đến tài năng.

Angela Phương Trinh và chuyện mưu đồ xấc láo trong showbiz - Ảnh 1.

Trong thế giới vốn dĩ lắm ồn ào này, khi là ngôi sao nổi tiếng đồng nghĩa với việc họ cho mình được quyền đến muộn để cảm thấy mình thật quan trọng với mọi người xung quanh, dù đôi lúc trong mắt số đông, họ chỉ là đồ đáng ghét!

Tất nhiên điều đó sẽ chẳng bao giờ kịp tiết lộ vì những người nổi tiếng làm gì có thời gian. Họ vừa xuống xe đã lập tức sang chảnh bước lên thảm đỏ để chụp hình chứ lấy đâu ra thời gian mà chào hỏi ai.

Vì vậy, dù trong sự kiện đó cũng xuất hiện một nhân vật hơn họ vài chục tuổi và từng nổi tiếng hơn cả vài chục lần thì chưa chắc giữa cả hai sẽ có lời chào nào.

Đó, câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng trong giới giải trí lại trở nên phức tạp đến vậy.

Thế nên, nếu không trách Angela Phương Trinh đang làm màu cho hành động chẳng có gì to tát thì cũng chẳng có lý lẽ gì bạn lại chỉ trích Ngô Thanh Vân chỉ vì cái sự thẳng thắn bị quy chụp là nhỏ nhen.

Cũng đừng nói thà Angela phớt lờ "đàn chị" có lẽ sẽ tốt hơn. Đó là cổ xúy cho hành động sai trái trong khi một tiếng chào dù cao hơn mâm cỗ thật nhưng đâu có nặng đến vậy.

Cũng đừng khuyên Angela hãy cố diễn cái màn chào hỏi cho thật ở những lần sau bởi điều gì xuất phát từ sự chân thành mới thật sự đáng quý.

Ngô Thanh Vân và Linh Nga đã trách rất nhiều. Ấy nhưng Angela Phương Trinh vẫn im lặng. Với mọi scandal, im lặng là biện pháp tốt nhất để dẹp tan mọi ồn ào nhưng với lần này, im lặng đồng nghĩa với thiếu chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng.

Chẳng khó gì một lời giải thích. Nếu Angela Phương Trinh thực sự đã cất lời chào, đã cúi đầu nhưng tất cả bị che lấp bởi bóng đêm và những ồn ào xung quanh, cô có thể trải lòng cho công chúng khỏi nghi ngại.

Trước nay trong showbiz chưa từng có tiền lệ nghệ sĩ đấu tố nhau chỉ vì một lời chào, chỉ nghe Quang Thắng chia sẻ, anh sợ đi đám ma vì chào người quen lại phấn khởi quá, bật cười thì người đời lại dị nghị.

Nhưng nhìn sang "hàng xóm", dù là ở Trung Quốc hay Hàn Quốc, chuyện chào nhau của nghệ sĩ cũng phải có những quy chuẩn nhất định. Và một khi đã bước ra khỏi đó, chuyện họ bị săm soi và chỉ trích vẫn là lẽ thường.

Nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD từng khiến công chúng bất ngờ khi nói rằng họ không nhận được bất cứ lời chào và những chiếc CD từ hậu bối.

Và dù cho các thành viên trong nhóm đã nói rằng, có lẽ các em sợ áp lực khi nhìn thấy 9 thành viên của nhóm thì những người hâm mộ vẫn không khỏi bức xúc.

Hay như trường hợp của "Hoa hậu Hàn Quốc" Lee Yeon Hee. Cô từng phải nhận không ít gạch đá khi có thái độ lạnh nhạt trong khi những người xung quanh vỗ tay nhiệt tình để chào đón bạn diễn.

Để dẹp yên chuyện này, đại diện của Lee Yeon Hee đã lên tiếng giải thích. Sự việc sau đó cũng lắng xuống nhưng chắc chắn bài học này người đẹp sẽ không thể nào quên.

Nói vậy để thấy, sự tôn trọng đối với bậc đàn anh, đàn chị dù ở bất kỳ làng giải trí nào cũng nên được đặt lên hàng đầu.

Vậy mà trong scandal những ngày qua, người chỉ trích Ngô Thanh Vân thì nhiều chứ người nhìn nhận sự việc từ hai phía lại chẳng bao nhiêu.

Xét một cách công bằng, sự việc lần này ai cũng là người sai sót nhưng bản thân họ đã không nhìn thấy điều đó khiến sự việc bị đẩy đi quá xa.

Nếu các nghệ sĩ biết chừng mực, biết lắng nghe nhau và chia sẻ, có lẽ tất cả chỉ là con số 0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại