Ancelotti: “Girona là đối thủ trong cuộc đua danh hiệu”

THANH TUẤN |

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đánh giá những màn trình diễn của Girona, với chất lượng đỉnh cao cùng lối chơi ổn định trong 1/3 chặng đường của mùa giải hoàn toàn xứng đáng được ghi tên vào cuộc đua “tứ mã” đến chức vô địch La Liga mùa giải này.

Ancelotti: “Girona là đối thủ trong cuộc đua danh hiệu” - Ảnh 1.

HLV Carlo Ancelotti đánh giá Girona xứng đáng được ghi tên vào cuộc đua vô địch La Liga.

Girona quả thật không còn đơn thuần là một chú ngựa ô của mùa giải nếu căn cứ vào thống kê. Hoàn thành 13 vòng đấu, với chiến thắng 2-1 ngay trên sân Rayo Vallecano hôm thứ Bảy, Girona hiện thắng 11 trận và chỉ thua duy nhất Real Madrid hồi cuối tháng 9. Ghi 31 bàn thắng ghi cũng là hiệu suất cao nhất giải. Trong đó, Girona thắng 6 hòa 1 trong 7 chuyến làm khách, và 5 chiến thắng ngược dòng là chỉ dấu nêu bật tinh thần và bản lĩnh…

Trong một mùa giải mà cả Real Madrid và Barcelona đều khá ổn định, trong khi Atletico Madrid đã tìm lại phong độ để trở lại cuộc đua vô địch, thì việc Girona hiện đang chễm chệ ở ngôi đầu với cách biệt 2 điểm so với đội xếp sau là Real Madrid chắc chắn không đến từ may mắn. “Girona đang chơi rất tốt, tốt hơn phần còn lại của chúng tôi”, HLV Ancelotti đánh giá trong buổi họp báo sau chiến thắng 5-1 trước Valencia hôm thứ Bảy. “Tôi chắc chắn rằng họ có thể chiến đấu cho chức vô địch La Liga năm nay, tôi không nghi ngờ gì”.

Tuy nhiên, để phá vỡ thế thống trị của Barca, Real Madrid hay chừng mực nào đó là Atletico tại La Liga cần rất nhiều yếu tố, mà trong đó quan trọng nhất là việc chính các ông lớn này đồng loạt sa sút. Nhưng ít nhất cho đến lúc này, điều đó không có dấu hiệu nào sẽ xảy ra qua chiến thắng vang dội của Real Madrid hôm thứ Bảy.

Ancelotti: “Girona là đối thủ trong cuộc đua danh hiệu” - Ảnh 2.

Vinicius và Rodrygo tiếp tục tỏa sáng để giúp Real Madrid đè bẹp Valencia 5-1.

Trong trận thứ hai liên tiếp, Real Madrid không gặp khó khăn trong việc ghi bàn khi Jude Bellingham phải ngồi ngoài vì chấn thương vai. Bellingham - người dẫn đầu cuộc đua ghi bàn với 10 pha lập công, và đã ghi tổng cộng 13 bàn cho CLB mới - đã có mặt trên khán đài ở Santiago Bernabeu sau khi anh cũng ngồi dự bị trong trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Braga ở Champions League hồi giữa tuần.

Hậu vệ phải Dani Carvajal đưa Real Madrid dẫn trước chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu với cú vô-lê từ ngoài vòng cấm. Hugo Duro có 3 cơ hội ngon ăn để gỡ hòa cho Valencia, nhưng thủ thành dự bị Andriy Lunin, người thay Kepa Arrizabalaga bị chấn thương, đã cản phá được 2 nỗ lực đầu tiên, trước khi tiền đạo này đánh đầu không chính xác. Sự hoang phí đó đã phải trả giá khi Vinicius ăn mừng bàn thắng ở phút 42 sau đường chuyền tầm thấp của Rodrygo. Ngôi sao người Brazil ghi thêm bàn thắng nữa ở phút 49 cũng từ đường kiến tạo của đồng hương.

Và cũng chỉ một phút sau, Rodrygo tạo cách biệt 3 bàn cho chủ nhà, trước khi tự mình hoàn tất chiến thắng 5-1 ở phút 84. Duro ghi bàn thắng an ủi cho Valencia ở phút 88. HLV Ancelotti rõ ràng hài lòng với việc 2 ngôi sao người Brazil tìm lại cảm giác ghi bàn: “Cả Vinicius và Rodrygo đều đã trở lại phong độ tốt nhất. Họ chỉ cần thời gian để thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Trong 2 trận gần nhất, họ đã chơi tốt, phối hợp tốt, tìm kiếm khoảng trống và thể hiện chất lượng phi thường. Chúng tôi có thể nói rằng họ đã trở lại”.

Trong đó Rodrygo, với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo - là bàn thắng thứ 3 và đường kiến tạo thứ 3 chỉ sau 2 trận, trước đó anh ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng 3-0 trước Braga ở Champions League hồi giữa tuần - rất hạnh phúc nói trên Real Madrid TV: “Chúng tôi cần một trận đấu như vậy với rất nhiều bàn thắng. Bạn phải bình tĩnh trước khung thành. Đó chính là điều tôi đã thiếu trước đây, nhưng hôm nay tôi đã bình tĩnh. Đó là cách mọi thứ diễn ra theo cách của bạn. Vinicius và tôi đều đang có phong độ tốt nhất sau khi khởi đầu không quá tốt. Chúng tôi đang là phiên bản mà người hâm mộ muốn thấy”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại