Ẩn ý của Hữu Thắng khi cho Công Phượng "vượt mặt" đàn anh ngồi họp báo

Đoàn Dự |

Lật lại câu chuyện về buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Indonesia trưa hôm qua, việc Công Phượng xuất hiện quả thật quá bất ngờ và có nhiều ẩn ý.

Về chuyện "bất ngờ" trước hết cần làm rõ, có lẽ nó không bất ngờ với phần đông NHM, những người rất yêu quý Công Phượng và đang mong chờ cầu thủ này được ra sân đá chính chiều nay, hoặc ít ra cũng được vào sân từ băng ghế dự bị sớm để "tung hoành" ngang dọc tại Mỹ Đình.

Vì chờ Phượng nên thấy Phượng ra họp báo thì mừng quá, chứ thấy lạ gì đâu!

Nhưng với nhiều người thiên về lý trí sẽ lập tức đặt ra câu hỏi: Sao Công Phượng lại xuất hiện trong buổi họp báo đó nhỉ?

Cần phải nhấn mạnh, trưa hôm qua chính là buổi họp báo trước trận đấu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 cho đến lúc này. Nhưng không phải Công Vinh, chẳng phải Thành Lương, người đi cùng HLV Hữu Thắng lại là Công Phượng.

Ẩn ý của Hữu Thắng khi cho Công Phượng vượt mặt đàn anh ngồi họp báo - Ảnh 1.

Rất bất ngờ khi Công Phượng được ra họp báo với HLV Hữu Thắng.

Từ đầu giải đấu, Công Phượng đã thi đấu bao nhiêu phút? Công Phượng đã đóng vai trò gì và thể hiện được những gì? Gần như không gì cả. Vậy thì tại sao?

Hữu Thắng là một người rất tâm lý. Anh hiểu là truyền thông và NHM đang quan tâm đến Công Phượng. Chính vì thế, Hữu Thắng đưa Công Phượng ra có thể phần để thỏa lòng NHM, giới truyền thông nhưng rất có thể phần để giúp tâm lý Phượng vững vàng hơn, sau "tai nạn" trước Campuchia hay phần thay người lỗi trước Indonesia.

Cụ thể, trước Campuchia, Hữu Thắng đã cố gắng để Công Phượng vào sân từ đầu, dù theo nhận xét của HLV Lê Thụy Hải, điều ấy có thể làm hàng công ĐT Việt Nam yếu đi.

Đáng tiếc là khi Công Phượng chưa kịp thể hiện gì thì Đình Luật nhận thẻ đỏ, Công Phượng phải rời sân nhường chỗ cho Bùi Tiến Dũng.

Đến trận gặp Indonesia, Hữu Thắng cần sự thay đổi trên hàng công nhưng chưa thật sự tin tưởng Công Phượng. Đến phút 88, Hữu Thắng mới cho Phượng vào sân thì tất cả đã muộn. Công Phượng chẳng làm được gì khi thời gian quá ít ỏi mà chỉ thêm áp lực tâm lý.

Ẩn ý của Hữu Thắng khi cho Công Phượng vượt mặt đàn anh ngồi họp báo - Ảnh 2.

Công Phượng ra sân quá ít ở trận thua 1-2 trước Indonesia.

Lại nói về việc Phượng xuất hiện trong phòng họp báo, rất đáng tiếc có thể báo hiệu trước việc tiền đạo này sẽ... ít được xuất hiện tại Mỹ Đình tối nay.

Chia sẻ về vấn đề nhân sự của ĐTQG trước Indonesia, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Theo tôi thì mình không nên có nhiều sự xáo trộn. Chúng ta đã ổn định ngay ở vòng bảng. Đinh Thanh Trung đá trước, Thành Lương đá sau hoặc Văn Toàn đá trước, Trọng Hoàng đá sau thì hàng công, kể cả Văn Quyết các thứ, cứ ổn định đi đừng thay đổi nhiều.

Khi nào cần thiết, Công Phượng vào sân ở tình thế cần người biết cầm bóng, mạnh dạn đột phá, chơi cá nhân thì sẽ hiệu quả.

Dùng Công Phượng hay không thì ở giải này cậu ấy rất kém, phong độ không tốt. HLV tung vào sân từ đầu rất nguy hiểm, có thể làm hỏng cả 1 trận đấu. Tất nhiên sử dụng lực lượng cần sự bình tĩnh, tỉnh táo của BHL, HLV Hữu Thắng.

Chúng ta chỉ là những người bình luận, theo dõi cầu thủ qua báo chí, truyền hình. Còn những người ăn ở, theo dõi hàng ngày mới biết tình hình, khát khao của cầu thủ. Mình vẫn có ý kiến nhưng các lãnh đạo sát sườn nhất họ sử dụng làm sao cho hợp lý là đúng nhất".

Dù Công Phượng có vào sân tối nay hay không, chính cầu thủ này và những ai yêu mến Phượng phải hiểu rằng con đường bóng đá của chân sút xứ Nghệ còn rất dài. Lúc này, điều Phượng cần là học hỏi và hòa nhập chứ không phải mong thể hiện và tỏa sáng theo lối chơi mãi vẫn chưa mới.

AFF Cup: Indonesia 2-1 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại