Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Súng M16A1 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Sao Đỏ |

Những đơn vị quân đội đóng trên địa bàn các tỉnh phía Nam vẫn duy trì một số lượng lớn vũ khí chiến lợi phẩm thu được từ năm 1975.

Trong hai ngày 14 và 15/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác quốc phòng địa phương đối với hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Sau khi nghe báo cáo về việc thực hiện kế hoạch hướng dẫn của trên, Đoàn công tác đã tham quan, đánh giá cơ sở vật chất và tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các loại vũ khí, khí tài có trong trang bị.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Súng M16A1 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - Ảnh 1.

Súng trường tấn công M16A1 trong trạng thái niêm cất, bảo quản. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đáng chú ý là ngoài các loại vũ khí thông dụng, vẫn còn một lượng khá lớn súng trường tấn công M16A1 chiến lợi phẩm đang được niêm cất bảo quản. Mặc dù đã "cao tuổi", tuy nhiên có thể nhận thấy tình trạng số vũ khí trên vẫn còn rất tốt, thể hiện qua nước thép sáng bóng.

Được biết súng M16A1 chính là trang bị phổ biến của dân quân tự vệ các tỉnh thành phía Nam, trong khi ngoài Bắc vẫn trung thành với súng trường bán tự động SKS 7,62 mm.

Xem video: Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đắk Lắk và Đắk Nông

Hôm 15/5, Singapore lần đầu tiên tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế (IMR) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hải quân Cộng hòa Singapore. 

Lễ duyệt binh bao gồm diễu hành trên bộ và duyệt binh trên biển với sự tham gia của 46 tàu chiến, 4 máy bay cùng sự tham dự của 30 Tư lệnh và Phó tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển và hơn 40 sĩ quan cấp tướng của 44 nước.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Súng M16A1 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - Ảnh 3.

Tàu hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong đội hình duyệt binh trên biển, góc nhìn từ phía sau module hệ thống tên lửa - pháo phòng không Palma. Ảnh: Quang Thanh - Báo Hải quân Việt Nam.

Về phía Việt Nam, tàu Hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng thuộc Vùng 4 Hải quân và 137 thành viên thủy thủ đoàn đã tham dự các hoạt động nhân dịp này.

Tàu Việt Nam thuộc nhóm 2 cùng tàu hải quân các nước Canada, Pháp, Nhật, Pakistan, Hàn Quốc, Phillippines và Mỹ. Nhóm này do tàu Izumo của Hải quân Nhật Bản chỉ huy trên khu vực Nam Biển Đông. Lực lượng tham gia nhóm 2 gồm 9 tàu mặt nước, 3 trực thăng chia làm 2 tốp chiến thuật.

Xem video: Lễ duyệt binh hải quân quốc tế kỷ niệm 50 năm thành lập Hải quân Singapore. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Lễ duyệt binh hải quân quốc tế kỷ niệm 50 năm thành lập Hải quân Singapore

Sáng 16/5 tại Trung tâm Triển lãm Changi, Singapore, Triển lãm quốc tế về Hàng hải Quốc phòng châu Á 2017 (IMDEX Asia 2017) đã chính thức khai mạc. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam tham dự Lễ khai mạc và thăm một số gian hàng tại triển lãm.

Ấn tượng quân sự Việt Nam tuần qua: Súng M16A1 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - Ảnh 5.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam tham quan các gian hàng triển lãm. Ảnh: Quang Thanh - Báo Hải quân Việt Nam.

Bên cạnh đó, tàu 011 - Đinh Tiên Hoàng sau khi hoàn tất phần duyệt binh đã về khu neo đậu để phục vụ công tác đón khách tham quan trong khuôn khổ IMDEX Asia 2017.

Tại triển lãm lần này có sự góp mặt của 230 công ty đến từ 29 quốc gia, bao gồm các nhà sản xuất đến từ Pháp, Đức, Israel, Ý... IMDEX 2017 đã mở rộng phạm vi từ các lĩnh vực truyền thống như đóng tàu, vũ khí cho tới các kỹ thuật mới nổi như an ninh mạng trên biển, hệ thống không người lái, công nghệ mô phỏng...

Đây còn là dịp để các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn giới thiệu những công nghệ tiên tiến nhất, cung cấp cho khách hàng sự hiểu biết về thiết kế và các mối quan tâm liên quan tới công nghệ của các sản phẩm được trưng bày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại