Án tử hình cho kẻ xông vào quậy phá đám tang, đâm chết gia chủ

Bảo Minh |

Bênh vực bạn nhậu mà không biết rõ nguyên nhân, Mai Hữu Tâm xông vào đám tang quậy quá rồi đâm chết chủ nhà.

Ngày 19/6, TAND TP HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Hữu Tâm (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 16/9/2016, Mai Hữu Tâm cùng với bạn là Nguyễn Hữu Linh đến nhà Nguyễn Chánh Trung ăn nhậu.

Sau đó, Linh và Trung tiếp tục đi bộ đến nhà anh Trần Minh Nhẫn để viếng đám tang. Tại đây, Linh uống rượu bia rồi xảy ra mâu thuẫn cự cãi với một số khách ngồi cùng trong bàn. Linh bỏ đi đến gần cổng chùa trong hẻm 60/25 Đất Mới đứng nhìn về phía đám tang và chửi mắng.

Cùng lúc này, Mai Hữu Tâm chạy xe máy đến nhà anh Nhẫn để kiếm bạn nhậu rủ đi uống rượu tiếp thì gặp anh Linh đi từ hẻm nhà có đám tang ra và đang chửi bới. Thấy Linh bực tức, Tâm vào đám tang lấy một con dao ra gây sự, đuổi đâm khách dự đám.

Thấy vậy anh Nhẫn vội vàng chạy lại căn ngăn thì bị Tâm dùng dao đâm trúng ngực và mu bàn tay trái khiến anh này té ngã xuống đất. Nhóm khách viếng ở đám tang tức giận ném ghế về phía Tâm chống trả, nam thanh niên này phải bỏ chạy ra ngoài, ném bỏ con dao gây án.

Về phía anh Trần Minh Nhẫn được đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đi đến bệnh viện Bình Tân. Khi biết tin anh Nhẫn chết, Tâm bỏ trốn.

Ngày 25/5/2017, Tâm bị bắt giữ tại Long An.

Án tử hình cho kẻ xông vào quậy phá đám tang, đâm chết gia chủ - Ảnh 2.

Bị cáo Mai Hữu Tâm nghe tòa tuyên án.

Tại tòa, Tâm khai không có thù hằn gì với nạn nhân. Theo đó, hôm xảy ra vụ án, Tâm đi ngang qua đám tang để tìm người quen thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với một số người đang dự đám tang. Do yếu thế, Tâm chụp lấy con dao gần đó đâm loạn xạ để bỏ chạy nhưng không ngờ đâm trúng người anh Nhẫn khiến nạn nhân tử vong.

Trong khi đó, phía người nhà và người làm chứng thì cho rằng, bị cáo đã dùng dao đâm nhiều nhát xuyên qua tim khiến anh Nhãn tử vong.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ, đã cướp đi mạng sống của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục phòng ngừa răn đe tội phạm. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên án tử hình đối với Mai Hữu Tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại