Án phạt lạ lùng giáng xuống Campuchia sau khi bị CĐV Việt Nam “báo hại”

Tiểu Mã |

Hành động quá khích của CĐV Việt Nam không chỉ khiến VFF bị chịu phạt mà còn “báo hại” cả LĐBĐ Campuchia.

Theo thông tin từ báo chí Campuchia, LĐBĐ nước này (FFC) vừa chính thức nhận được án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC) bắt nguồn từ việc để CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên SVĐ quốc gia Olympic ở thủ đô Phnom Penh, trong trận đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Campuchia tại trận lượt đi vòng loại Asian Cup (ngày 5/9).

Ở trận đấu đó, một số CĐV quá khích của Việt Nam đã đốt tổng cộng 4 quả pháo sáng và hành vi này lập tức khiến AFC phải vào cuộc.

Điều khá bất ngờ là từ giữa tháng 9, AFC đã ra thông báo phạt LĐBĐ Việt Nam 15.000 USD nhưng đến sau khoảng hơn 1 tháng rưỡi, AFC mới ra thông báo về án phạt dành cho Campuchia. Không những vậy, mức phạt áp dụng với LĐBĐ Campuchia cũng là rất nhẹ, chỉ 5000 USD.

Án phạt lạ lùng giáng xuống Campuchia sau khi bị CĐV Việt Nam “báo hại” - Ảnh 1.

Là đại diện của phía tổ chức nhưng Campuchia chỉ phải nhận án phạt bằng 1/3 so với Việt Nam.

Đây là mức phạt thấp hơn rất nhiều so với những trường hợp các LĐBĐ ở khu vực Đông Nam Á mới phải nhận vì nguyên do tương tự. Còn nhớ hồi đầu năm 2017, LĐBĐ Thái Lan (FAT) từng phải nộp phạt 30.000 USD do không ngăn cản được khán giả đốt pháo sáng trên khán đài sân Rajamangala trong trận chung kết AFF Cup 2016.

Không lâu sau đó, đến lượt LĐBĐ Indonesia (PSSI) thậm chí còn bị AFC phạt tới 60.000 USD khi để tình trạng tương tự xảy ra ở giải President Cup.

Như vậy, rõ ràng Campuchia đã khá may mắn khi chỉ phải nhận một án phạt cực nhẹ từ AFC. Điều này có thể được lý giải bằng việc các khán đài ở Campuchia vẫn chưa xuất hiện tình trạng đốt pháo sáng trong những năm gần đây, dù không khí cổ vũ ở quốc gia này luôn cuồng nhiệt bậc nhất Đông Nam Á.

Vòng loại Asian Cup 2019: Campuchia 1-2 Việt Nam


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại