Án mạng vì chuyện uống hết rượu không rót

Nguyễn Hào |

TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ka Tơr Bương (SN 1992; trú xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 24/7/2016 trong khi Ka Tơr Bương ngồi uống rượu cùng với A Nhũi, A Truyên, A Đau, A Tuir, A Xong, và A Sùi tại quán hủ tiếu bên đường quốc lộ 14 thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum thì bị A Nhũi dùng ghế nhựa đánh vào phía sau lưng Bương vì lý do là "uống hết rượu trong ly mà không chịu rót rượu cho người khác uống".

A Nhũi tiếp tục dùng tay, chân để đánh Bương thì được A Tuir can ngăn nên cả nhóm không uống rượu nữa mà đi về.

Khi Ka Tơr Bương đi ra khỏi quán, xuống vỉa hè quốc lộ 14 được khoảng 10 mét thì A Nhũi, A Đau và A Truyên đi theo và A Nhũi, A Đau tiếp tục xông vào đánh Bương.

Ka Tơr Bương vừa lùi vừa tránh đến khu vực cách quán khoảng 28 mét thì có bạn của Bương ở bên kia đường chạy qua nên A Đau không đánh Bương nữa mà bỏ đi.

Còn A Nhũi vẫn tiếp tục đánh Bương nên đã bị Bương dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm 02 phát dẫn đến bị thương và chết sau đó.

Hành vi của A Đau cùng A Nhũi đánh Ka Tơr Bương dẫn đến Bương dùng dao đâm chết A Nhũi gây hậu quả nghiêm trọng do đó A Đau phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Kon Tum quyết định tuyên phạt bị cáo Ka Tơr Bương 12 năm tù giam; bị cáo A Đau 06 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại