Ấn Độ sẽ đánh thức tàu thăm dò Mặt Trăng

Hoàng Phạm/VOV.VN (Theo RT) |

Ấn Độ sẽ cố gắng đánh thức tàu thăm dò Pragyan của sứ mệnh Chandrayaan-3 khỏi chế độ ngủ trong tuần này, 2 tuần sau khi con tàu hạ cánh thành công gần cực Nam của Mặt Trăng.

Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) hy vọng có thể đánh thức tàu đổ bộ Vikram và tàu thăm dò Pragyan, khi Mặt trời mọc tại Điểm Shivshakti – một địa điểm gần cực Nam Mặt Trăng mà chúng hạ cánh vào cuối tháng 8.

Sau khi di chuyển hơn 100 mét trên bề mặt Mặt Trăng và thực hiện một số khảo sát, 2 tàu thăm đã đỗ lại an toàn, chuyển sang chế độ ngủ hôm 2/9.

Ấn Độ sẽ đánh thức tàu thăm dò Mặt Trăng - Ảnh 1.

Hình ảnh tàu đổ bộ Vikram chụp từ camera trên tàu thăm dò. Ảnh: ISRO

Chủ tịch Cơ quan Vũ trụ Ấn Độ S. Somanath cho biết các nhà khoa học nước này hy vọng có thể đánh thức các thiết bị để tiếp tục thu thập thêm dữ liệu.

Tuy nhiên, cơ hội thành công rất mong manh vì các thiết bị rất khó "sống sót" trong điều kiện nhiệt độ cực thấp, có thể giảm xuống dưới -200 độ C, vào ban đêm trên Mặt Trăng.

Hệ thống pin năng lượng trên tàu thăm dò Pragyan đã được sạc đầy trước khi tàu dừng hoạt động và chuyển sang chế độ ngủ. ISRO cho biết, Mặt Trời dự kiến sẽ mọc trở lại trên Mặt ​Trăng ​vào ngày 22/9 và Ấn Độ hy vọng tàu Pragyan sẽ được đánh thức nhờ các tấm pin năng lượng Mặt Trời để tiếp tục một loạt nhiệm vụ khác.

Ấn Độ đạt được bước tiến lớn trong nỗ lực khám phá không gian khi tàu du hành Mặt Trăng Chandrayaan-3 hạ cánh thành công xuống phần phía Nam của hành tinh này hôm 23/8. Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên đạt được thành tựu này.

Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết "sự thành công của Chandrayaan-3 sẽ có tác động lớn đến hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ của Ấn Độ".

Tiếp nối sứ mệnh Chandrayaan-3, Ấn Độ đã triển khai một sứ mệnh không gian khác là Aditya-L1 để nghiên cứu Mặt Trời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại