Ấn Độ mua khẩn cấp 10 máy bay không người lái để đối phó với Trung Quốc

Anh Tú |

Theo kế hoạch, thì số UAV này sẽ được Hải quân Ấn Độ triển khai trên các tàu chiến cỡ lớn nhằm phát hiện các hoạt động của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.

Nhằm tăng cường các khả năng do thám tàu chiến đối phương hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương, Hải quân Ấn Độ đã quyết định đề xuất mua khẩn cấp 10 máy bay không người lái (UAV) lắp đặt trên tàu chiến để “nhất cử nhất động” theo dõi mọi động thái của đối thủ ở địa bàn chiến lược này.

“Hải quân Ấn Độ đã đệ trình lên Bộ Quốc phòng một đề xuất theo dạng ký kết nhanh để mua 10 hệ thống máy bay không người lái lắp đặt trên tàu chiến”, các nguồn tin chính phủ Ấn Độ tiết lộ trên tờ ANI.

Ấn Độ mua khẩn cấp 10 máy bay không người lái để đối phó với Trung Quốc - Ảnh 1.

UAV Sea Guardian là biến thể hải quân của MQ-9B Predator B. Ảnh: GA-ASI

Theo kế hoạch của Hải quân Ấn Độ thì số UAV này sẽ được triển khai trên các tàu chiến cỡ lớn, qua đó giúp họ phát hiện các hoạt động của Trung Quốc cũng như những đối thủ khác của New Delhi ở bên trong và xung quanh lãnh hải Ấn Độ.

Được biết, Hải quân Ấn Độ đang tích cực xúc tiến mua các máy bay không người lái Sea Guardian từ Mỹ nhằm mục đích mở rộng tầm trinh sát thuộc khu vực lợi ích của đất nước, từ Eo biển Madagascar cho tới Malacca và ra xa hơn nữa.

UAV Sea Guardian là phiên bản chuyên dùng cho các nhiệm vụ trinh sát được phát triển từ nguyên mẫu máy bay không người lái trinh sát/tấn công MQ-9 Reaper.

Sea Guardian có thời gian hoạt động liên tục lên tới 40 giờ với tầm bay tối đa11.000 km và được thiết kế chuyên dụng cho các sứ mệnh giám sát và tuần tra trong môi trường biển và ven biển.

Su-30 MKI của không quân Ấn Độ tác chiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại