Ấn Độ có nối lại chương trình viện trợ tàu chiến cho Việt Nam?

Bạch Dương |

Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Manohar Parrikar, Việt Nam và Ấn Độ dự kiến sẽ ký kết nhiều chương trình hợp tác quốc phòng quan trọng.

Được biết tháp tùng Bộ trưởng Manohar Parrikar đến thăm Việt Nam sẽ là một đoàn đại biểu công nghiệp quốc phòng, gồm đại diện từ các công ty vũ khí lớn của Ấn Độ.

Theo chuyên gia Ankur Gupta thuộc công ty tư vấn toàn cầu Ernst and Young, các đề xuất như chốt cấu hình 4 tàu tuần tra của GRSE hay xuất khẩu tên lửa BrahMos cho Việt Nam sẽ là những công cụ đối ngoại quan trọng của New Delhi trong chuyến công du này.

Ấn Độ có nối lại chương trình viện trợ tàu chiến cho Việt Nam? - Ảnh 1.

Tàu tuần tra lớp Car Nicobar - Ứng viên hàng đầu sẽ được Ấn Độ đóng cho Việt Nam

Ngoài hai dự án lớn trên, vẫn còn một kỳ vọng khác được đặt vào chương trình nghị sự giữa hai quốc gia, đó là việc Ấn Độ sẽ triển khai việc chuyển giao một số tàu chiến cỡ trung bình cho Việt Nam theo lời đề nghị của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đưa ra hồi cuối năm 2011.

Vào thời điểm đó, xuất hiện dự đoán rằng Ấn Độ sẽ viện trợ cho Hải quân Việt Nam một vài tàu chiến có lượng giãn nước trên 1.000 tấn thuộc lớp Khukri (Type 25) đã qua sử dụng.

Đáng tiếc do gặp phải một số trở ngại, trong đó đáng kể nhất là sự chậm trễ của các nhà máy đóng tàu nội địa, khiến nhiều chiến hạm của Hải quân Ấn Độ bị lùi thời hạn vào biên chế đã ảnh hưởng tới kế hoạch trên.

Ấn Độ có nối lại chương trình viện trợ tàu chiến cho Việt Nam? - Ảnh 2.

 Tàu hộ vệ tên lửa Type 25 Khukri

Tuy nhiên hiện tại, khi Hải quân Ấn Độ đã tiếp nhận 2 khinh hạm đầu tiên thuộc lớp Kamorta và dự kiến sẽ nhận nốt 2 chiếc còn lại trước cuối năm nay thì khoảng trống của những tàu hộ vệ tên lửa Khukri sẽ được lấp đầy.

Đây là lúc thích hợp nhất để Việt Nam đề nghị Ấn Độ nối lại kế hoạch chuyển giao tàu chiến cũ. Xét về mặt hiệu quả, nó có tác dụng lớn hơn nhiều việc cấp tín dụng để đóng mới 4 tàu tuần tra cỡ nhỏ.

Ấn Độ có nối lại chương trình viện trợ tàu chiến cho Việt Nam? - Ảnh 3.

 Tàu hộ vệ tên lửa Type 25A Kora - Bản nâng cấp của Khukri

Trong trường hợp nhận được 4 chiếc Khukri, chúng ta có thể tính tới việc nâng cấp lớp tàu chiến này lên chuẩn Type 25A Kora bằng cách trang bị cho nó 4 bệ phóng KT-184 với 16 tên lửa Kh-35 Uran-E.

Thậm chí nếu trang bị radar trinh sát 3D Pozitiv-ME như loại lắp trên Molniya 1241.8 thay cho Pozitiv-E nguyên bản thì sức mạnh của lớp tàu chiến này sẽ được nâng cao đáng kể.

Với 4 tàu tên lửa Khukri nâng cấp, Hải quân Việt Nam sẽ có thêm phương tiện để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc. Do vậy kế hoạch trên rất nên được xúc tiến triển khai sớm.

Tàu INS Kuthar (P46) lớp Khukri

Tàu hộ vệ tên lửa Khukri có lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn; dài 91,1 m; rộng 10,5 m; mớn nước 4,5 m. Trái tim là 2 động cơ diesel công suất 14.400 mã lực cho tốc độ tối đa 25 hải lý/h, tầm hoạt động 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 16 hải lý/h. Thủy thủ đoàn 79 người (10 sĩ quan).

Hệ thống điện tử của tàu gồm radar trinh sát mục tiêu trên không - trên biển Pozitiv-E, radar kiểm soát hỏa lực Garpun-Bal dẫn đường cho tên lửa đối hạm và radar MR-123 điều khiển pháo hạm cũng như pháo phòng không.

Vũ khí của Khukri tương đối mạnh với 4 tên lửa đối hạm P-20M có tầm bắn 83 km, vận tốc Mach 0,9 mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg; 1 pháo hạm AK-176; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630; 2 bệ phóng tên lửa SA-N-5 cùng 2 hệ thống phóng mồi bẫy PK-10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại