Ấn Độ chính thức ra tuyên bố về thông tin đã bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam

Sao Đỏ |

Tờ New Indian Express (Ấn Độ) ngày 18/8 đăng tải ý kiến của quan chức nước này về thông tin quốc gia Nam Á đã bán tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos cho Việt Nam.

Ấn Độ hôm thứ sáu tuần trước lên tiếng bác bỏ thông tin rằng họ đã bán tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos cho Việt Nam, sau khi xuất hiện báo cáo cho rằng vũ khí này đã được giao cho quốc gia Đông Nam Á.

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng phủ nhận việc bán tên lửa BrahMos - sản phẩm hợp tác giữa NPO Mashinostroeyenia của Nga với Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) dựa trên nguyên mẫu P-800 Oniks.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ - ông Raveesh Kumar cho biết, phía Việt Nam đã đồng thời bác bỏ thông tin trên. Tuy nhiên ông còn nói thêm, trong thông cáo báo chí được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn của ta không khẳng định việc đã mua BrahMos nhưng có đề cập tới mối quan hệ hợp tác quốc phòng và chiến lược giữa hai nước.

Ấn Độ chính thức ra tuyên bố về thông tin đã bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam - Ảnh 1.

Tên lửa BrahMos của Ấn Độ xuất hiện trong một cuộc duyệt binh

Ấn Độ và Nga trong năm ngoái đã thống nhất các điều khoản cho phép xuất khẩu tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos. Một số quốc gia đã bày tỏ mong muốn được sở hữu vũ khí này, nhưng hiện chưa có hợp đồng nào được ký kết.

Theo nhiều nguồn tin, các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn tiến triển với những đối tác bao gồm Nam Phi, Chile, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar từng nói rằng Ấn Độ rất quan tâm đến việc xuất khẩu tên lửa BrahMos.

Hiện tại tên lửa BrahMos đã lên tới phiên bản Block III, được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến đi kèm với nâng cấp phần mềm, nó có khả năng thực hiện nhiều động tác thao diễn phức tạp ở các độ cao khác nhau.

Biến thể BrahMos tấn công mặt đất đã chính thức phục vụ trong Quân đội Ấn Độ từ năm 2007. Tầm bắn ban đầu của BrahMos là 290 km, nhưng tăng lên thành 450 km trong năm nay, sau khi New Delhi gia nhập Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR).

BrahMos là một vũ khí "phóng và quên" tiên tiến, nó sẽ thực hiện đường bay cao - thấp hỗn hợp nhằm đánh lừa hệ thống phòng không đối phương, tốc độ của BrahMos là Mach 2,8 - Mach 3. Nhờ có tên lửa BrahMos, Quân đội Ấn Độ nắm trong tay lợi thế lớn khi dễ dàng hạ gục kẻ thù từ cự ly rất xa, thậm chí tại những địa điểm khó vươn tới nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại