AMTI: Tranh thủ khủng hoảng Triều Tiên, TQ xây phi pháp radar, hầm vũ khí... ở Biển Đông

Hồng Anh |

Trung Quốc tiếp tục xây trái phép nhiều công trình trên các đảo đá ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, trong vài tháng gần đây - theo cơ quan nghiên cứu Mỹ.

Reuters đưa tin, Trung Quốc đã xây dựng trạm radar cao tần và nhiều cơ sở khác nhằm phục vụ mục đích quân sự trên các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông trong vài tháng gần đây, trong bối cảnh dư luận thế giới tập trung sự chú ý vào cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Cụ thể, theo báo cáo của chương trình Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ, Trung Quốc đã xây dựng và bồi đắp trái phép trên tổng diện tích 29 ha trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. AMTI trích dẫn hình ảnh từ vệ tinh của DigitalGlobe - công ty chuyên giám sát và hoạt động các vệ tinh theo dõi Trái Đất ngoài không gian, để chứng minh cho kết luận này.

AMTI cho biết, trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã xây dựng phi pháp một cơ sở được cho là trạm radar cao tần ở cực bắc của đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa.

Tại Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã hoàn tất xây dựng các đường hầm dùng để trữ vũ khí, các trạm radar và vòm radar khác.

Trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp, Bắc Kinh cũng tiếp tục tiến hành xây dựng hầm chứa vũ khí, nhà chứa máy bay, bệ phóng tên lửa và lắp đặt trạm radar.

Các công trình trái phép của Trung Quốc với quy mô nhỏ hơn cũng được phát hiện tại quần đảo Hoàng Sa, như sân bay trực thăng mới và turbine gió trên đảo Cây và hai tháp radar lớn ở đảo Tri Tôn.

Mỹ tìm đối tác tuần tra chung trên Biển Đông

Cũng theo AMTI, trên đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa hiện đã tồn tại trụ sở quân sự và hành chính trái phép của Trung Quốc. Bắc Kinh thậm chí bị phát hiện triển khai máy bay quân sự J-11B và vận tải cơ Y-8 tới đây.

Những hình ảnh chiến cơ Trung Quốc xuất hiện và tập trận phi pháp trên đảo Phú Lâm được quân đội nước này đăng tải hồi cuối tháng 10. Đến 15/11, AMTI phát hiện các máy bay Y-8 có khả năng thực hiện hoạt động trinh sát tại đây.

Trong năm nay, Lầu Năm Góc đã chỉ thị hải quân Mỹ tiến hành một số hoạt động tuần tra tự do hàng hải (FONOP) ở gần các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông, bất chấp Mỹ đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Hôm 12/12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nhắc lại yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xây dựng trái phép đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại