Âm mưu hiểm độc phía sau vụ al-Nusra Front tấn công 29 lính Nga ở Syria

Danh Tuyên |

Mỹ và các nhóm phiến quân đối lập ở Syria đang tiếp tục hợp nhất lực lượng, bởi mục tiêu lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad dường như vẫn là ưu tiên của Washington trong cuộc chiến này.

Những thắng lợi vừa qua của lực lượng Chính phủ Syria (SAA) và đồng minh, đặc biệt là ở khu vực tỉnh Deir ez-Zor, đã trở thành một mối quan ngại lớn đối với Lầu Năm Góc và gây ra phản ứng tiêu cực của những nhóm khủng bố, ông Araik Stepanyan, lãnh đạo viện Nghiên cứu các vấn đề Địa chính trị nhận định.

"Những đồng minh của Mỹ đang tỏ ra lo lắng. Washington đang kiểm soát cả lực lượng khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Nusra Front, đó không còn là điều bí mật. Hơn nữa, Mỹ còn cung cấp vũ khí cho cái gọi là phiến quân đối lập ôn hòa ở Syria. Kết quả là những điều kỳ dị đã xảy đến: Họ đang được ủy nhiệm bởi người Mỹ", ông Stepanyan nói với tờ Sputnik, ám chỉ đến vụ việc diễn ra hồi đầu tuần này ở khu vực chống xung đột ở Idlib.

Theo đó, hôm 19/9, một đơn vị quân đội của Nga với 29 binh sĩ đã bị lực lượng al-Nusra Front vây hãm.

Sau đó, họ đã đẩy lùi được những cuộc tấn công của khủng bố trong vòng vài giờ đồng hồ cho tới khi được lực lượng đặc biệt của quân đội Nga (SSO) cùng quân cảnh và đặc nhiệm Syria tới hỗ trợ.

Các binh sĩ được yểm trợ bởi biên đội cường kích Su-25 và đã phá được vòng vây, giúp 29 lính quân cảnh rút lui về căn cứ an toàn. Phía Nga chỉ có ba lính SSO bị thương nhẹ.

Tổng Tư lệnh Nga phát biểu, cuộc tấn công nêu trên là "sáng kiến của đặc vụ Mỹ nhằm cản trở thắng lợi của quân Chính phủ Syria, không cho họ tiến về phía Đông tỉnh Deir ez-Zor". Đây quả là điều rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, Washington đã phủ nhận những cáo buộc này.

Bình luận về tuyên bố đó, nhà phân tích chính trị Nga Mikhail Smolin nói, quân đội Nga đáng tin trong trường hợp này.

"Trên thực tế, Nga và Mỹ không có chung mục tiêu ở Syria. Sứ mệnh của người Mỹ và các đồng minh vẫn chưa kết thúc. Kế hoạch của họ là nhằm lật đổ ông Assad. Mục tiêu của quân đội Mỹ là hợp nhất các lực lượng chống đối chính quyền Assad", Smolin nói trong một bài phỏng vấn với Sputnik.

Hơn nữa, chuyên gia chỉ ra chiến thuật mà Lầu Năm Góc cùng các nhóm phiến quân đồng minh phản ánh "cuộc chiến du kích" bởi cuộc tấn công hồi đầu tuần nhằm vào một đơn vị quân đội độc lập.

"Họ (Mỹ) đã từng làm điều đó trước đây. Rõ ràng, mục đích là tăng số lượng các vụ việc tương tự. Nhiều khả năng họ muốn khiến người ta nghĩ rằng lính Nga và Syria không có khả năng đối phó với những cuộc tấn công nghiêm trọng. Tuy nhiên, lần này kế hoạch đó đã thất bại", Smolin nói.

Sau khi cuộc tấn công ở Idlib bị đẩy lùi, quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga, đã tiến hành phản công và tái chiếm hầu như toàn bộ vị trí của lực lượng khủng bố ở vùng chống xung đột.

Theo quân đội Nga, tổng số 187 mục tiêu khủng bố đã bị tiêu diệt bởi các cuộc không kích và pháo kích, cùng khoảng 850 tay súng cực đoan đã bị tiêu diệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại