Cố tình qua mặt 2 đồng minh NATO bằng tập trận gần Libya, Hải quân Thổ sẵn sàng đối đầu?

DK |

Khu vực đông Địa Trung Hải vào mùa hè năm 2020 có thể sẽ thành "sân khấu" chính cho một cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hải quân của ít nhất là 3 quốc gia đồng minh NATO.

Cuộc tập trận của Hải quân Thổ gần Libya che giấu mục đích gì?

Vào cuối tháng 5/2020, trang Ekathimerini của Hy Lạp đưa tin Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa 6 khinh hạm và 1 tàu chở nhiên liệu tới khu vực nằm giữa đảo Crete và Libya. Theo tuyên bố của Ankara, các khinh hạm nói trên đang chuẩn bị tiến hành tập trận trên vùng biển quốc tế.

Vào thời điểm đó, các tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ về số lượng đã trở nên vượt trội so với tàu chiến của các quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) đang tiến hành Chiến dịch Irini tại Địa Trung Hải - nhằm thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với Libya.

Ngày 12/6, tờ Daily Sabah dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ về lý do diễn ra cuộc tập trận ở Địa Trung Hải là nhằm mục đích "Thử nghiệm và phát triển năng lực của (quân đội) Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chỉ huy và thực hiện các hoạt động (quân sự) tầm xa".

Cố tình qua mặt 2 đồng minh NATO bằng tập trận gần Libya, Hải quân Thổ sẵn sàng đối đầu? - Ảnh 1.

Khinh hạm TCG Gokceada tham gia cuộc tập trận hôm 12/6 (Nguồn: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ).

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) không đề cập đến Libya trong tuyên bố nói trên nhưng xác định rằng khu vực diễn ra tập trận cách lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ 1.050 hải lý (2.000 km) và với sự tham gia của 17 máy bay và 8 tàu bao gồm các khinh hạm.

Một quan chức giấu tên tại Ankara nói với hãng tin AP rằng các cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển và không phận quốc tế ngoài khơi Libya.

Cố tình qua mặt 2 đồng minh NATO bằng tập trận gần Libya, Hải quân Thổ sẵn sàng đối đầu? - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là các khinh hạm lớp G của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ gần hải phận Libya hôm 13/6 và vị trí của các tàu thuộc Hải quân Italia gần đó.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang hậu thuẫn Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) tại Tripoli trong cuộc xung đột với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) được hỗ trợ bởi UAE và một số quốc gia khác.

Vào tháng 11/2019, Thổ Nhĩ Kỳ và GNA đã ký một thỏa thuận hàng hải được cho là bao gồm lãnh hải thuộc Cyprus (đảo Síp) và một số đảo của Hy Lạp.

Một loạt quốc gia có liên quan tới kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tới châu Âu thông qua vùng biển đó đã coi thỏa thuận nói trên là phi pháp.

Pháp, Hy Lạp là các quốc gia EU phản ứng mạnh mẽ nhất với thỏa thuận nói trên và các tàu chiến của 2 nước này đã liên tục thực hiện hành động trong Chiến dịch Irini nhằm yêu cầu một số tàu chở vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cho GNA phải thay đổi hướng đi.

Tuy nhiên, với việc công khai đưa các khinh hạm bảo vệ các chuyến hàng chở vũ khí tới Libya, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách vô hiệu hóa nỗ lực các tàu chiến Pháp, Hy Lạp, 2 đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cố tình qua mặt 2 đồng minh NATO bằng tập trận gần Libya, Hải quân Thổ sẵn sàng đối đầu? - Ảnh 4.

Các khinh hạm lớp G của Thổ sẽ là đối thủ chính của các khinh hạm, khu trục hạm, tàu đổ bộ và cụm tác chiến tàu sân bay của Hy Lạp, Pháp và Ai Cập?

Cuộc đối đầu ở Địa Trung Hải vào mùa hè năm 2020?

Câu hỏi được đặt ra lúc này là "liên minh" bao gồm Pháp, UAE, Ai Cập, Hy Lạp sẽ làm gì để kiềm chế Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp bằng cách đưa vũ khí hoặc có thể là tiến hành đổ bộ, chi viện hỏa lực cho GNA ở Libya?

Trong một cuộc đối đầu không sử dụng tới hỏa lực, các khinh hạm lớp G của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ với lượng dãn nước 4.100 tấn có thể sẽ lấn lướt các khinh hạm lớp Hydra của Hy Lạp (dãn nước dưới 4.000 tấn).

Nhưng thế trận có thể sẽ đảo chiều nếu các khu trục hạm có lượng dãn nước trên 4.900 tấn của Hải quân Pháp tham gia.

Đó là chưa kể tới việc tàu sân bay duy nhất của Pháp là FNS Charles De Gaulle cùng các tàu đổ bộ lớp Mistral của Pháp và Ai Cập tham gia đối đầu.

Điều có thể dự đoán lúc này là vào mùa hè năm 2020, khu vực đông Địa Trung Hải có thể sẽ trở thành "sân khấu" chính cho một cuộc đối đầu quân sự không khoan nhượng giữa hải quân của ít nhất là 3 quốc gia.

8 trên tổng số 16 khinh hạm của Hải quân Thổ là các tàu chiến lớp G (Gabya) hiện là chủ lực trong các hoạt động trên mặt nước của Ankara.

Là biến thể hiện đại hóa của khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ, khinh hạm lớp G được trang bị hệ thống điều khiển tác chiến tiên tiến GENESIS, các hệ thống radar và sonar tầm xa mới.

Về hỏa lực, các tàu lớp G của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng (VLS) Mk-41 có thể lắp đặt lên tới 32 tên lửa phòng không RIM-162 ESSM hoặc 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon.

Phóng sự của truyền thông Hy Lạp về việc các khinh hạm lớp G của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ uy hiếp các tàu chiến NATO gần Libya hôm 13/6.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại