Aleppo bị tập kích trong đêm: Phòng không Syria "mù điếc" khi F-35 Israel bất ngờ tấn công?

QS |

Không quân Israel có thể đã sử dụng các tiêm kích tàng hình F-35 (do Mỹ sản xuất) trong cuộc không kích nhằm vào tỉnh Aleppo của Syria - Trang tin Al-Masdar News cho hay.

Al-Masdar đề cập tới các bức ảnh được công bố gần đây cho thấy hiện trường vụ tập kích vào Aleppo đêm 27/3, trong đó có một bức ảnh được cho là chụp mảnh vỡ của bom đường kính nhỏ (SDB) GBU-39. Đây là loại bom đã được nâng cấp để tân công các mục tiêu di động.

Israel không kích Aleppo, Syria đêm 27/3/2019

"Trên thực tế, nhiệm vụ này có thể được thực hiện bởi máy bay đang bay với tốc độ cao và ở độ cao lớn" - Al-Masdar cho hay - "Nhưng loại máy bay như vậy sẽ dễ trở thành mồi ngon cho các hệ thống phòng không tầm xa của Syria, như S-200.

Do đó, IDF sẽ phải điều động các tiêm kích tàng hình F-35 để triển khai bom GBU-39 tấn công các mục tiêu tại Syria, nhằm tránh bị hệ thống phòng không Syria phát hiện".

Thông tin trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn SANA (Syria) hôm 27/3 loan báo rằng, Israel đã tiến hành không kích vào vùng Sheikh Najar tại ngoại ô đông bắc của Aleppo, gây ra một số thiệt hại. Quân đội Israel không xác nhận, cũng không phủ nhận vụ tấn công.

Một số nguồn tin cho biết, phòng không Syria đã tỏ ra kém hiệu quả khi bất lực trong việc đánh chặn các tên lửa và bom thông minh của Israel khiến nhiều mục tiêu bị đánh trúng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào một số mục tiêu được cho là của Iran tại Syria, trong đó có các kho chứa đạn dược tại sân bay quốc tế Damascus.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa nhắc lại cam kết của mình là sẽ ngăn chặn bất cứ đợt triển khai tên lửa đạn đạo nào của Iran tại Syria.

"Các hoạt động của chúng ta nhằm ngăn chặn nỗ lực thiết lập căn cứ quân sự của Iran tại Syria và bố trí các loại vũ khí tiên tiến tại đó sẽ luôn tiếp tục" - ông Netanyahu nói.

Các quan chức Israel đã nhiều lần cảnh báo rằng, Tel Aviv sẽ không cho phép Iran có được chỗ đứng quân sự tại Syria. Song, về phần mình, Tehran phủ nhận tham vọng trên và nhấn mạnh rằng nước này chỉ cử cố vấn quân sự tới Syria để giúp Damascus chống khủng bố.

Năm ngoái, Thiếu tướng Amikam Norkin - Tư lệnh IDF tuyên bố Israel sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm kích tàng hình F-35 thực hiện nhiệm vụ tấn công.

"Chúng tôi đang đưa F-35 đi khắp Trung Đông và đã tiến hành tấn công 2 lần ở hai mặt trận khác nhau" - ông Norkin nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại