Ai là người cầm lái xe Audi va chạm với xe máy khiến 3 người thương vong tại Hà Nội?

Hoàng An |

Hậu quả vụ tai nạn làm cô gái điều khiển xe máy biển số 29H1 tử vong tại chỗ, hai thanh niên khác bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Liên quan đến vụ xe sang Audi xảy ra va chạm với 2 xe máy khiến 3 người thương vong ở Hà Nội, theo nguồn tin riêng của phóng viên, danh tính tài xế cầm lái chiếc Audi được xác định là Lê Trung Dũng (35 tuổi, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác định tài xế Dũng vi phạm mức 0.742 miligam/1 lít khí thở (vượt mức cao nhất là 0,4).

Trước đó, khoảng 1h ngày 30/11, xe Audi màu trắng biển số 30E lưu thông đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh thuộc địa bàn phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì va chạm với xe máy biển số 29H1. Xe Audi sau đó tiếp tục va chạm với một xe Honda Wave màu trắng không biển số.

Hậu quả vụ tai nạn làm cô gái điều khiển xe máy biển số 29H1 tên Nguyễn Kim N. (18 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hoàn kiếm) tử vong tại chỗ, hai thanh niên khác bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại