Ai Cập không ủng hộ một cuộc chiến tranh với Iran

Thu Hoài |

Tổng thống Ai Cập không tán thành ý tưởng tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sissi hôm 8/11 cho biết không ủng hộ ý tưởng tấn công quân sự nhằm vào Iran hay Phong trào vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Bởi theo ông, điều này sẽ càng làm gây bất ổn hơn nữa Trung Đông.

Phát biểu đưa ra 2 ngày sau khi Saudi Arabia cáo buộc Iran phát động chiến tranh khi bắn một tên lửa từ lãnh thổ Yemen về phía thủ đô Riyadh.

Phát biểu với báo chí quốc tế về những căng thẳng khu vực, Tổng thống Ai Cập al Sissi cho biết, ông phản đối nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh mới, song tránh khẳng định nước nào là bên khơi mào trước.

Căng thẳng âm ỉ trong mối quan hệ Saudi Arabia và Iran bùng phát trở lại những ngày qua đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự giữa hai quốc gia có ảnh hưởng tại khu vực. Cuộc chiến không chỉ dừng lại ở Yemen mà đang có dấu hiệu lan rộng ra mọi mặt trận, từ Yemen, Syria và mới đây nhất là Lebanon./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại