Ác mộng đêm Hè của tuyển Pháp

Hà Phương |

Những số liệu thống kê cho thấy ở trận Bán kết rạng sáng mai, chủ nhà Pháp nên cố gắng giải quyết thắng thua bằng mọi cách, trong thời gian thi đấu chính thức...

Bởi trong toàn bộ các giải đấu lớn như Euro hay World Cup, Les Bleus đã 3 lần thất bại trong các loạt sút penalty và đều ở trong các trận đấu quan trọng (Bán kết hoặc Chung kết), trên tổng số 5 cuộc "đấu súng".

Trong trận Bán kết World Cup 1982, đội tuyển Pháp cũng đã phải chịu thất bại trước Đức với tỷ số 4-5 sau khi hai đội hòa nhau 3-3 4 hiệp đấu.

Còn trong trận Bán kết Euro 1996, Gà trống Gaulois đã thúc thủ với tỷ số 5-6 trước CH Séc với cú sút phạt quyết định hỏng ăn của Pedros sau khi hai đội đã hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Gần đây nhất, cú đá hỏng ăn của tội đồ Trezeguet đã khiến người Pháp phải ôm hận khi thất bại 3-5 trước Italia trong trận Chung kết World Cup 2006.

Ác mộng đêm Hè của tuyển Pháp - Ảnh 1.

ĐT Pháp có truyền thống đá kém ở loạt sút luân lưu.

3 Trong trận tứ kết gặp Italia vừa qua, có tới 3 cầu thủ Đức thực hiện hỏng quả penalty là Thomas Mueller, Mesut Oezil và Bastian Schweinsteiger.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức, có nhiều cầu thủ như vậy thất bại trong loạt đấu súng.

Trước đó chỉ có đúng 2 cầu thủ là Uli Hoeness và Uli Stielike sút hỏng trong những loạt sút luân lưu của đội tuyển Đức tại EURO 1976 và World Cup 1982.

Trong khi đó đối thủ của họ - Manschaft lại là Vua đá penalty ở châu Âu.

Kể từ sau thất bại 3-5 trước Tiệp Khắc ở loạt "đấu súng" trong trận Chung kết Euro 1976, chưa một lần người Đức phải ôm hận trên chấm 11 mét.

Tổng cộng người Đức đã giành chiến thắng trong cả 6 lần đứng trước chấm phạt đền may rủi ở các giải đấu lớn.

Nạn nhân của đội tuyển Đức ngoài Italia trong trận tứ kết Euro 2016 mới đây, còn có những cái tên nổi tiếng khác như: Pháp, Mexico, Anh và Argentina.

Cụ thể: Đội tuyển Đức từng thắng Pháp với tỷ số 5-4 ở Bán kết World Cup 1982 và vượt qua Mexico với tỷ số 4-1 tại Tứ kết World Cup 1986.

Ngoài ra, Cỗ xe tăng Đức còn 2 lần vượt qua đội tuyển Anh trên chấm 11 mét ở Bán kết World Cup 1990 (với tỷ số 4-3) và Euro 1996 (với tỷ số 6-5).

Tại World Cup 2006 trên sân nhà, đội tuyển Đức cũng từng hạ đội tuyển Argentina tại Tứ kết trong loạt đấu súng với tỷ số 4-2.

Ác mộng đêm Hè của tuyển Pháp - Ảnh 3.

Còn nếu so sánh giữa thủ môn của 2 đội: Hugo Lloris (Pháp) và Manuel Neuer (Đức) về khả năng bắt phạt đền thì theo thống trên trang Transfermarkt, Neuer cũng trội hơn hẳn.

Trong 48 lần phải đối mặt với những cú sút từ cự ly 11m, thủ thành người Đức đã 15 lần giành chiến thắng, chiếm tỷ lệ 31,3%.

Tứ kết Euro 2016: Italia 1-1 Đức (pen 5-6)

Trong khi đó, người gác đền chính thức của đội tuyển Pháp Hugo Lloris chỉ cản phá được 8/57 cú sút penalty, chiếm tỷ lệ 14%.

Những người gác đền dự bị của Les Bleus thậm chí còn kém hơn nữa về khả năng bắt phạt đền. Benoit Costil – thủ môn của Rennes, trong 39 lần phải 1 đối 1 từ khoảng cách 11m thì chỉ có 4 lần là người chiến thắng, đạt tỷ lệ 10,2%.

Còn Steve Mandanda - thủ thành mới chuyển sang đầu quân cho Crystal Palace, mới chỉ cản phá được 3/54 cú sút penalty trong sự nghiệp, đạt tỷ lệ 5,6%.

Ác mộng đêm Hè của tuyển Pháp - Ảnh 5.

Muller thề không đá thêm bất cứ quả 11m nào nữa ở Euro 2016.

Điều duy nhất mà các cầu thủ chủ nhà có thể an ủi phần nào nếu như chẳng may phải bước vào loạt đấu cân não đêm nay là các cầu thủ Đức ở trận Tứ kết gặp Italia vừa qua cũng đá penalty không tốt (hỏng 3 quả).

Sau trận đấu này, thậm chí tiền đạo Muller – 1 trong 3 cầu thủ đá hỏng, thậm chí còn tuyên bố sẽ không nhận đá penalty nữa cho đến hết EURO 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại